Chịu đợt trừng phạt mới của EU, Nga sẽ "tẩy chay" cuộc họp với Hội đồng Bảo an LHQ?

Lê Phương (ewn; azernews) Thứ tư, ngày 04/05/2022 14:30 PM (GMT+7)
Theo một nguồn tin ngoại giao Nga giấu tên hôm 3/5, quyết định của Nga liên quan đến tình hình ở Ukraine cũng như cụ thể các biện pháp trừng phạt mới của Liên minh châu Âu (EU).
Bình luận 0
Chịu đợt trừng phạt mới của EU, Nga sẽ "tẩy chay" cuộc họp với Hội đồng Bảo an LHQ? - Ảnh 1.

Cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York vào ngày 26 tháng 2 năm 2020. Ảnh: AFP

Các nhà ngoại giao cho biết Nga sẽ "tẩy chay" cuộc họp hàng năm của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào ngày 4/5 với Ủy ban Chính trị và An ninh của EU (PSC), một dấu hiệu cho thấy mối quan hệ giữa Nga và các đối tác trong HĐBA LHQ đang xấu đi.

Cuộc họp không chính thức hàng năm giữa hội đồng và PSC đã không được tổ chức kể từ năm 2019 do đại dịch Covid-19. Cuộc họp lần này dự kiến sẽ đề cập sự hợp tác của EU với LHQ tại các quốc gia nơi cả hai tổ chức đang tiến hành hoạt động.

Kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, quan hệ giữa Moscow và các nước khác trong LHQ đã nhanh chóng suy giảm.

Nga, một trong năm thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an, đã bị cách chức khỏi một số cơ quan của LHQ, bao gồm cả hội đồng nhân quyền.

Tại cuộc họp báo hôm 3/5, Đại sứ Mỹ tại LHQ Linda Thomas-Greenfield, người sẽ đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Bảo an vào tháng 5/2022, khẳng định HĐBA tiếp tục hoạt động bình thường.

Hội đồng đã thành công trong việc "cô lập Nga" kể từ cuối tháng 2/2022, bà nói.

"Đó là một thành công đáng kể. Chúng tôi đã thành công trong việc thống nhất những tiếng nói lên án Nga trong Đại hội đồng", bà Thomas-Greenfield nói, đồng thời lưu ý rằng Nga đã thoát khỏi sự lên án của Đại hội đồng vào cuối tháng 2/2022 nhờ quyền phủ quyết của nước này.

"Nga bị cô lập trong HĐBA. Mỗi khi chúng tôi thảo luận vấn đề liên quan đến xung đột Ukraine, họ luôn ở thế phòng thủ. Chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy họ vào thế phòng thủ cho đến khi Moscow kết thúc chiến dịch", bà nói với các phóng viên.

Nga hiện cũng đang phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt mới từ EU nhằm vào ngành dầu mỏ của nước này. 

Cụ thể, Ủy ban châu Âu (EC) sẽ thảo luận về gói trừng phạt thứ sáu của EU đối với Moscow tại cuộc họp của các ủy viên châu Âu vào ngày 4/5, Ủy viên châu Âu về năng lượng Kadri Simson nói với các phóng viên, báo cáo của Trend trích dẫn TASS.

"EC sẽ có cuộc họp tiếp theo, sau đó tôi chắc chắn Chủ tịch Ursula von der Leyen sẽ cung cấp thêm thông tin", bà nói.

Khi được hỏi liệu quyết định về lệnh cấm vận của EU đối với dầu mỏ của Nga có sớm được đưa ra hay không, bà Kadri nói rằng Ủy ban châu Âu đang "lên danh sách các biện pháp trừng phạt tiếp theo".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem