Chợ đầu mối Long Biên: Đa dạng cách phòng, chống dịch Covid-19

Nguyễn Chương - Phương Thảo Thứ sáu, ngày 23/07/2021 12:49 PM (GMT+7)
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên lượng người, xe cộ, hàng hóa giảm 40% - 50% nhưng chợ đầu mối Long Biên (phường Phúc Xá, quận Ba Đình) vẫn có hàng trăm lượt người, phương tiện đến mua bán hằng ngày. Tại đây, công tác phòng, chống dịch Covid-19 được xem là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của Ban quản lý chợ Long Biên.
Bình luận 0
Chợ đầu mối Long Biên: Đa dạng cách phòng, chống dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Khoảng 22h, chợ đầu mối Long Biên đã có nhiều xe chở hoa quả vào chợ. Tất cả các phương tiện đều phải đi qua hệ thống phun thuốc sát trùng tự động, đảm bảo 100% người và các phương tiện khi ra-vào chợ đều được sát trùng.

Chợ đầu mối Long Biên: Đa dạng cách phòng, chống dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Tất cả lái xe, phụ xe được đo thân nhiệt, ghi tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại vào danh sách theo dõi dịch tễ.

Chợ đầu mối Long Biên: Đa dạng cách phòng, chống dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Tất cả tiểu thương cũng như người tham gia trong chợ đều phải 100% đeo khẩu trang, nếu bất cứ có người nào không đeo khẩu trang sẽ không được vào chợ.

Chợ đầu mối Long Biên: Đa dạng cách phòng, chống dịch Covid-19 - Ảnh 4.

Ngoài ra, tại chợ Long Biên, Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình chỉ đạo lắp đặt 20 điểm rửa tay, bố trí 100 chai nước sát khuẩn, 300 chai nước rửa tay khô... phục vụ người dân ra vào chợ sử dùng.

Chợ đầu mối Long Biên: Đa dạng cách phòng, chống dịch Covid-19 - Ảnh 5.

Được biết, chợ cũng tổ chức phun thuốc phòng dịch và rắc vôi bột khử khuẩn trên toàn địa bàn chợ 2, 3 ngày/lần.

Chợ đầu mối Long Biên: Đa dạng cách phòng, chống dịch Covid-19 - Ảnh 6.

Lực lượng cán bộ, nhân viên chợ thường xuyên nhắc nhở bà con kinh doanh và người lao động tại đây luôn đeo khẩu trang, không tụ tập đông người để bảo vệ mình và cộng đồng.

Chợ đầu mối Long Biên: Đa dạng cách phòng, chống dịch Covid-19 - Ảnh 7.

Sau khi có công điện của chủ tịch UBND TP. Hà Nội thì ban quản lý chợ đã yêu cầu các hộ kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu tại chợ như hàng mã, hàng mũ nón, trầu cau… đóng cửa, nghỉ kinh doanh trong thời điểm này để cùng phòng, chống dịch. Vì vậy, hiện tại chỉ còn khoảng hơn 600 hộ kinh doanh mặt hàng hoa quả đang buôn bán tại đây.

Chợ đầu mối Long Biên: Đa dạng cách phòng, chống dịch Covid-19 - Ảnh 8.

Chị Nguyễn Thị Hà, một lao động tại chợ cho biết: “Từ khi xảy ra dịch bệnh Covid-19, Ban quản lý chợ thường xuyên kiểm tra, tuyên truyền nhắc nhở về công tác phòng chống dịch để mọi người nắm rõ, phòng ngừa. Do đó, chúng tôi rất yên tâm làm việc tại đây”.

Chợ đầu mối Long Biên: Đa dạng cách phòng, chống dịch Covid-19 - Ảnh 9.

Chợ đầu mối Long Biên là một trong những nơi tập trung rất nhiều lực lượng lao động. Chính vì thế, công tác phòng dịch càng cần phải quyết liệt để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm Covid-19 tại đây.




 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem