Chợ đầu mối Nam Hà Nội vừa xây dựng vừa họp chợ

Văn Hoàng Thứ năm, ngày 04/01/2024 09:57 AM (GMT+7)
Dù đang trong quá trình xây dựng hoàn thiện các hạng mục nhưng chợ đầu mối Nam Hà Nội (chợ Bích Hòa) tại xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội đã cho hàng trăm tiểu thương vào buôn bán.
Bình luận 0
Chợ đầu mối Nam Hà Nội vừa xây dựng vừa họp chợ- Ảnh 1.

Một góc chợ đầu mối Nam Hà Nội đang trong quá trình hoàn thiện xây dựng. Ảnh: Văn Hoàng

Hàng trăm tiểu thương buôn bán trong khuôn viên chợ đang xây dựng

Thời gian gần đây, Báo điện tử Dân Việt nhận được phản ánh của người dân ở xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội về việc từ chiều tối đến nửa đêm nhiều người và xe chở hàng hóa ra vào chợ đầu mối Nam Hà Nội để buôn bán hàng, trong khi nhiều hạng mục ở chợ vẫn đang trong quá trình xây dựng.

Khoảng 10h tối ngày 19/12/2023 khi phóng viên có mặt tại chợ, ngã ba đường vào chợ nối với quốc lộ 21A nhiều phương tiện ra vào chợ, ngoài cổng chợ nhiều ô tô con và ô tô tải chở hàng nông sản đang dừng đỗ. Xe ô tô qua cổng nộp 10.000 đồng cho bảo vệ rồi di chuyển vào bên trong khuôn viên.

Bên trong chợ có điện chiếu sáng, khu vực chợ nông sản bày bán đủ các loại rau, củ, quả và do không đủ chỗ bán nhiều tiểu thương phải dựng lều, thậm chí ngồi bán luôn cả trên ô tô, xe đẩy. Một số quán nước, quán phở, quán ăn đêm được mở phục vụ các tiểu thương và người mua hàng.

Chợ đầu mối Nam Hà Nội vừa xây dựng vừa họp chợ- Ảnh 2.

Tiểu thương buôn bán trong khu vực chợ nông sản thuộc chợ đầu mối Nam Hà Nội. Ảnh: Văn Hoàng

Càng di chuyển sâu vào bên trong là khu vực những ki ốt dành cho những người buôn bán hải sản, do mới đi vào hoạt động nên chỉ lác đác vài người ngồi bán hàng, xung quanh khắp khu chợ chỗ nào cũng thấy ô tô chở hàng đỗ.

Một bảo vệ chợ cho biết: "Chợ mới hoạt động tạm thời nên chỉ họp từ khoảng 17 giờ chiều đến 23 giờ đêm, khi nào hoạt động chính thức sẽ buôn bán 24/24h".

Nhiều ngày có mặt ở chợ đầu mối Nam Hà Nội, phóng viên nhận thấy nhiều hoạt động xây dựng chợ vẫn đang diễn ra. Khi hàng trăm người đang buôn bán, các xe chở vật liệu xây dựng để phục vụ thi công thường xuyên ra vào.

Chợ đầu mối Nam Hà Nội được khởi công xây dựng tại xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội ngày 6/4/2023, do Công ty Cổ phần Chợ đầu mối Nam Hà Nội làm chủ đầu tư. Chợ có quy mô gần 5ha (49.561 m2), tổng mức đầu tư trên 1.000 tỷ đồng, gồm: 509 căn kiot thương mại 2 tầng, 342 gian hàng tại chợ truyền thống, trung tâm thương mại 4 tầng, bãi đỗ xe với diện tích 10.000m2...

Chợ đầu mối Nam Hà Nội vừa xây dựng vừa họp chợ- Ảnh 3.

Hiện nay nhiều hạng mục của chợ đầu mối Nam Hà Nội đang trong quá trình xây dựng. Ảnh: Văn Hoàng

3,6 tỉ đồng/một chỗ bán hàng trong chợ đầu mối

Sáng ngày 22/12/2023 trong vai người có nhu cầu mua ki ốt ở chợ đầu mối Nam Hà Nội, phóng viên được mời vào gặp những tư vấn bán hàng ở phía bên trái cổng vào.

Tại đây, người phụ nữ tên Tâm cho biết, hiện tại những người buôn bán ở chợ đang được miễn phí cho đến 30/4/2024. Các tiểu thương đăng ký bán hàng ở chợ chỉ cần đặt cọc 5 triệu đồng và 3 triệu đồng tiền đồng hồ điện, nước. Xe ô tô ra vào cổng mỗi tháng đóng 1,8 triệu đồng, xe máy cũng thu theo tháng.

"Bên em không bán chỗ mà cho thuê theo tháng, khi nào chính thức hoạt động sẽ trừ số tiền 5 triệu đồng đặt cọc vào số tiền thuê từ tháng thứ 7 vì 6 tháng đầu được miễn phí" - người phụ nữ tên Tâm cho biết và gửi chúng tôi tờ giấy đăng ký bán hàng tại chợ.

Đúng lúc đó có hai vị khách đến hỏi mua chỗ bán hàng, Tâm và một người khác giới thiệu cho khách: "Chỗ nhà to hai tầng là bán thẳng, bán 50 năm, diện tích 4x6m/tầng, hai tầng 48m, có nhà vệ sinh khép kín ở tầng 1, cả dự án chỉ có 509 căn, giá hiện tại là 3 tỉ một căn đối với ô thường, còn có 54 căn góc giá là 3,6 tỉ đồng. Tuy nhiên những căn góc đã bán hết, hợp đồng 50 năm, chuyển nhượng thoải mái".

Chợ đầu mối Nam Hà Nội vừa xây dựng vừa họp chợ- Ảnh 4.

Tiểu thương bán hàng dưới ngổn ngang công trình đang xây dựng, mỗi chỗ bán hàng ở phía sau tiểu thương này có giá từ 3 đến 3,6 tỉ đồng. Ảnh: Văn Hoàng

Khi hai vị khách chê giá cao và hỏi các khu khác trong chợ, thì được tư vấn: "Đến đây buổi tối chợ rau rất tấp nập, chợ hải sản hơi khó vì bán muộn hơn chợ rau. Hôm nay (22/12) chợ hoa quả hoạt động, bên em cũng muốn đưa gia cầm về đây nhưng chưa thực hiện được. Chợ rau ban đầu mọi người chê, sau thì gọi điện hỏi ầm ầm không còn chỗ nữa".

Thấy hai vị khách vẫn lưỡng lự, các tư vấn viên tiếp tục: "Hiện rất nhiều người đang hỏi kiot 6m, đó là chợ tuyền thống, bên em không bán, chỉ bàn giao cho dân họ nhường đất cho dự án nhưng trên mạng họ vẫn đăng bán ầm ầm, họ rao ba trăm mấy chục triệu, mà chẳng có giấy tờ gì luôn. Hiện tại bàn giao cho dân nhưng chưa phân chính xác là ở ô nào".

Theo lời giới thiệu, phóng viên vào một số nền tảng mạng xã hội và một số địa chỉ buôn bán bất động sản ở Hà Nội thấy đúng là có tình trạng rao bán kiot tại khu chợ truyền thống. Trước đó, ông Nguyễn Hồng Sơn, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chợ đầu mối Nam Hà Nội (chủ đầu tư dự án) thừa nhận trên báo chí có việc mua bán, chuyển nhượng gian hàng tại khu vực chợ truyền thống thuộc dự án, nhưng không phải do chủ đầu tư thực hiện.

Chợ đầu mối Nam Hà Nội vừa xây dựng vừa họp chợ- Ảnh 5.

Vào ban đêm, khắp các con đường phía trong chợ đầu mối Nam Hà Nội có xe máy, xe ô tô tải dừng đỗ bán hàng. Ảnh: Văn Hoàng

Chợ đầu mối phía Nam Hà Nội hoạt động khi chưa được nghiệm thu

Không chỉ việc đưa chợ vào hoạt động khi còn đang xây dựng, nhiều tiểu thương và người dân còn lo ngại việc vừa xây dựng vừa họp chợ có nguy cơ mất an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy tại chợ đầu mối Nam Hà Nội. Đặc biệt, chưa rõ chợ đã được các cấp chính quyền nghiệm thu đưa vào hoạt động.

Trao đổi trực tiếp với phóng viên Báo điện tử Dân Việt tại trụ sở ngày 22/12/2023, ông Phan Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND xã Bích Hòa, phụ trách mảng Kinh tế - Xã hội cho biết: "Do mới về công tác được mấy tháng nên chưa nắm bắt được thông tin, cụ thể như thế nào phóng viên trao đổi với đồng chí Chủ tịch UBND xã sẽ rõ hơn".

Chợ đầu mối Nam Hà Nội vừa xây dựng vừa họp chợ- Ảnh 6.

Ngoài đường dẫn vào chợ đầu mối Nam Hà Nội có rất nhiều xe đỗ để mua bán hàng. Ảnh: Văn Hoàng


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem