Chợ đen

  • (Dân Việt) - Ngày 8.3, thị trường giao dịch USD “chợ đen” tại Hà Nội và TP.HCM vẫn chưa có dấu hiệu giao dịch sôi động trở lại sau một ngày ngừng giao dịch đột ngột.
  • (Dân Việt) - Chiều qua (7.3), nhiều điểm mua bán USD tại Hà Nội ngừng giao dịch dù chưa có thông tin chính thức về chủ trương siết chặt mạng lưới đại lý thu đổi ngoại tệ từ các ngân hàng thương mại.
  • (Dân Việt) - Đối với những đại gia công nghệ chưa IPO như Facebook, Twitter, và LinkedIn, một thị trường chợ đen đang hình thành, cho phép các nhà đầu tư giàu có sở hữu cổ phiếu của các mạng xã hội này.
  • (Dân Việt) - "Bằng nguồn vốn của mình, chúng tôi đang tạo việc làm cho ND ngay trên diện tích sản xuất nhỏ hẹp của họ" - ông Đỗ Hùng Vĩ - Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Ba Tri, Bến Tre khẳng định.
  • Chị Ngọc Hoa đang đứng bán cặp vé thì năm đối tượng hỏi mua, chị Hoa vừa đưa vé ra thì một đối tượng trong nhóm cầm đút luôn cặp vé vào túi rồi bỏ đi. Chị chạy theo đòi lại thì bị đối tượng này đá vào mặt. Giá vé xem trận bán kết lượt về AFF Cup Suzuki Cup 2010 giữa Việt Nam - Malaysia, ngoài chợ đen chiều nay, 17 - 12, giảm một nửa so với hôm qua. Quanh khu vực sân vận động Mỹ Đình (Từ Liêm Hà Nội), tình trạng mua - bán lộn xộn, một số kẻ công khai cướp vé.
  • (Dân Việt) - Dường như thất bại 0-2 tại trận bán kết lượt đi của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia, cộng với cái rét dưới 10 độ C không làm giảm đi sức "nóng" và tình yêu của các cổ động viên Việt Nam.
  • Giá USD thị trường tự do tại Hà Nội lúc hơn 9h sáng nay 9-12 được các điểm giao dịch thông báo ở mức 21.040 đồng (mua vào) và 21.100 đồng (bán ra).
  • Dân Việt - Sức nóng của trận đấu quyết định Việt Nam - Singapore đã khiến thị trường vé "chợ đen" ở Mỹ Đình, Trịnh Hoài Đức (Hà Nội) trở nên xôn xao. Chùm ảnh của phóng viên Dân Việt.
  • Dân Việt - Chiều 30-11, vé trận cầu đinh Việt Nam - Singapore trên thị trường "chợ đen" được dân phe vé hét giá 500-550 nghìn đồng/đôi, trong khi giá gốc chỉ 300 nghìn đồng.
  • (Dân Việt) - Không chỉ thiếu vốn VND cho sản xuất kinh doanh, cuối năm là thời điểm phải trả nợ, nhập hàng Tết... nên “bài toán” USD đang khiến nhiều doanh nghiệp đau đầu.