Cho phép một số khu vực bị phong tỏa, giãn cách ở Bắc Ninh bỏ phiếu bầu sớm 1 ngày

PVCT Thứ năm, ngày 20/05/2021 13:26 PM (GMT+7)
Hội đồng bầu cử quốc đã gia đồng ý với đề nghị của Uỷ ban bầu cử Bắc Ninh về việc cho phép một số khu vực bỏ phiếu tại tỉnh Bắc Ninh được bỏ phiếu bầu cử sớm 1 ngày.
Bình luận 0

Hội đồng bầu cử quốc gia đồng ý với đề nghị của Uỷ ban bầu cử Bắc Ninh về việc cho phép một số khu vực bỏ phiếu tại TP.Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn, huyện Tiên Du và huyện Gia Bình được bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2016 sớm hơn 1 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc, cụ thể là ngày 22/5.

Cho phép một số khu vực bị phong tỏa, giãn cách ở Bắc Ninh bỏ phiếu bầu sớm 1 ngày - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử (ảnh báo Bắc Ninh).

Hội đồng bầu cử quốc gia đề nghị Uỷ ban bầu cử tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2016 theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia.

Hiện tỉnh Bắc Ninh có ba đơn vị hành chính cách ly xã hội theo chỉ thị 16 là huyện Thuận Thành, TP Bắc Ninh và Yên Phong. Các huyện Lương Tài, Tiên Du, Quế Võ, Thị xã Từ Sơn giãn cách theo chỉ thị 15. Trong các huyện, khu công nghiệp cũng có nhiều điểm phong tỏa cục bộ.

Tính đến ngày 20/5, Bắc Ninh kết thúc thời gian cách ly y tế đối với thôn Kiều, xã Hiên Vân, huyện Tiên Du với 326 hộ gia đình, 1.291 nhân khẩu; toàn bộ xóm 6 và một phần khu vực xóm 5, khu phố Đa Hội, phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn, với tổng số 710 hộ gia đình, 3.500 nhân khẩu.

Liên quan đến số ca nhiễm Covid-19, tính từ ngày 5/5 đến nay, Bắc Ninh ghi nhận 371 trường hợp dương tính, trong đó có 10 ca chưa định mã số bệnh nhân.

Tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc về triển khai công tác bầu cử do Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức (ngày 18/5), Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan đã kiến nghị, Hội đồng bầu cử quốc gia có hướng dẫn cho các địa phương có khu vực cách ly tập trung, khu vực bị phong tỏa được phép bỏ phiếu sớm trước 1 - 2 ngày vì đây là khu vực rất phức tạp.

Nữ Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh cho biết, tỉnh có 36 khu cách ly tập trung, nếu số lượng người tại đây được bỏ phiếu sớm sẽ giảm được áp lực cho ngày 23/5, vì các khu này hết sức đặc biệt.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem