Nữ Bí thư Bắc Ninh đề nghị có hướng dẫn cho địa phương có khu vực cách ly, phong tỏa bỏ phiếu sớm

PVCT Thứ ba, ngày 18/05/2021 19:00 PM (GMT+7)
Nữ Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan kiến nghị, Hội đồng bầu cử quốc gia cần có hướng dẫn cho các địa phương có khu vực cách ly tập trung, khu vực bị phong tỏa được phép bỏ phiếu sớm trước 1 - 2 ngày.
Bình luận 0

Ngày 18/5, Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Là một địa phương có dịch diễn biến phức tạp trong khu công nghiệp, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh khẳng định đã tập trung nhiều nhiệm vụ để đảm bảo tổ chức bầu cử thành công.

Nữ Bí thư Bắc Ninh đề nghị có hướng dẫn cho địa phương có khu vực cách ly, phong tỏa bỏ phiếu sớm - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan và Đoàn công tác kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử (Ảnh: Báo Bắc Ninh).

Theo Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan, ổ dịch tại địa phương lần này rất phức tạp vì phát sinh trong thời gian nghỉ lễ dài ngày, khi trên địa bàn có nhiều đám cưới. Đặc biệt, Bắc Ninh có khu công nghiệp với trên 400.000 công nhân lao động của 21 tỉnh, thành phố đang làm việc.

Nếu dịch bệnh xảy ra trên địa bàn thì các phương án liên quan tới bầu cử cũng sẽ rất phức tạp. "Do đó chúng tôi đã tập trung cao độ khoanh vùng, dập dịch", bà Đào Hồng Lan nói.

Nữ Bí thư Tỉnh ủy này kiến nghị, Hội đồng bầu cử quốc gia có hướng dẫn cho các địa phương có khu vực cách ly tập trung, khu vực bị phong tỏa được phép bỏ phiếu sớm trước 1 - 2 ngày vì đây là khu vực rất phức tạp.

Nữ Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh cho biết, tỉnh có 36 khu cách ly tập trung, nếu số lượng người tại đây được bỏ phiếu sớm sẽ giảm được áp lực cho ngày 23/5, vì các khu này hết sức đặc biệt.

Từ điểm cầu Bắc Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử tỉnh cho hay, đến giờ phút này, tất cả các bước về bầu cử đã triển khai đầy đủ, bảo đảm tiến độ.

"Tất cả các khu vực bỏ phiếu đều phải có phương án riêng. Một số địa điểm cần thiết đã tổ chức diễn tập cách thức điều hành bỏ phiếu", Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nói.

Vấn đề khó khăn nhất của Bắc Giang hiện nay là dịch Covid -19 đang diễn biến rất phức tạp. Đến sáng nay, tỉnh Bắc Giang đã phải quyết định tạm dừng hoạt động 4 khu công nghiệp lớn (Vân Trung, Đình Trám, Song Khê-Nội Hoàng, Quang Châu); thực hiện cách ly xã hội huyện Việt Yên và 3 xã (Tiền Phong, Nội Hoàng, Yên Lư) có đông công nhân cư trú của huyện Yên Dũng.

Tính đến hết ngày 17/5, Bắc Giang đã ghi nhận 411 bệnh nhân Covid-19 đang được điều trị tại 3 bệnh viện (trong đó có 1 bệnh viện đa khoa tỉnh và 2 bệnh viện dã chiến). Ngày hôm nay (18/5), Bắc Giang lập thêm 2 bệnh viện dã chiến nữa.

Dự tính từ nay đến ngày bầu cử (23/5), khả năng số bệnh nhân Covid -19 của tỉnh này sẽ khoảng 500-600 người và được điều trị ở 4 bệnh viện dã chiến khác nhau.

Vì vậy, tỉnh đã tính các phương án và sẽ thay đổi thành viên tổ bầu cử. "Các tổ bầu cử sẽ có thành viên là những người điều hành các bệnh viện để tiến hành bỏ phiếu, kiểm phiếu ngay trong bệnh viện", Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho biết.

Hiện Bắc Giang hơn 6.500 người là F1 đang được cách ly tập trung, trong đó có những khu công nghiệp có tới vài nghìn người đang cách ly tập trung.

"Chúng tôi cũng đã điều chỉnh địa điểm bỏ phiếu, các tổ bầu cử để làm sao bầu cử, kiểm phiếu được trong các khu cách ly tập trung, bảo đảm khách quan, dân chủ, đúng luật", Chủ tịch tỉnh Bắc Giang nhấn mạnh.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem