Cho rằng bị “nhìn đểu”, nhóm thanh niên đánh hội đồng một người

Gia Bình Thứ tư, ngày 12/10/2022 11:46 AM (GMT+7)
Cho rằng bị “nhìn đểu”, bốn thanh niên truy đuổi rồi đánh đập đối thủ. Trong lúc hỗn chiến, một người bị dao đâm trọng thương.
Bình luận 0

Công an huyện Việt Yên (Bắc Giang) cho biết đã triệu tập 4 nam thanh niên người địa phương lên làm việc để điều tra vụ cố án ý gây thương tích xảy ra tối 9/10.

Số này gồm Hoàng Tuấn Anh (SN 2006); Hoàng Mạnh Nam (SN 2006); Lê Hà Giang (SN 2006) và Nguyễn Văn Tâm (SN 2002).

Bị “nhìn đểu”, nhóm thanh niên đánh hội đồng một người - Ảnh 1.

Từ trái qua, nhóm Nam, Giang, Tuấn Anh bị cáo buộc tham gia hỗn chiến vì cho rằng bị "nhìn đểu". Ảnh: Bộ Công an

Theo điều tra ban đầu, khai khoảng 21h30 ngày 9/10, Tuấn Anh, Nam, Giang và Đoàn Thế Bình (SN 1005) ngồi trên 2 xe máy đi chơi. Đến khu vực cổng Huyện đội Việt Yên, nhóm này gặp Nguyễn Văn Tâm đi cùng chiều, hai bên có nhìn nhau rồi Tâm tiếp tục đi phía trước.

Nhóm của Bình nghĩ anh Tâm "nhìn đểu" mình nên đuổi theo, chặn lại tại một công trường đang thi công. Cả nhóm nhặt gạch đánh đập liên tiếp vào đầu, vai của Tâm.

Do vậy, Tâm rút dao bấm để sẵn trong túi quần ra, bật lên rồi đâm Bình 2 nhát. Nhóm Nam, Giang, Tuấn Anh tiếp tục dùng gạch đánh liên tiếp vào đầu Tâm nhưng nam thanh niên này chạy thoát được.

Người dân phát hiện ẩu đả nên lập tức báo công an. Lực lượng chức năng có mặt, thu giữ con dao tang vật và khám nghiệm hiện trường.

Vụ việc khiến Đoàn Thế Bình trọng thương, phải đi cấp cứu ở Bệnh viện Việt Đức.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem