Cho vay tiêu dùng

  • Theo quy định tại Thông tư 18/2019/TT-NHNN, từ ngày 1/1/2020 các công ty tài chính sẽ bị cấm gọi điện đòi nợ người thân khách hàng.
  • Theo PGS.TS Đỗ Hoài Linh, Chuyên gia Tài chính – Ngân hàng (Đại học Kinh tế Quốc dân), không thể thả lỏng thị trường cho vay tiêu dùng hoàn toàn vì thị trường cũng có những khiếm khuyết nhất định nên Nhà nước bắt buộc phải có những can thiệp để thị trường phát triển hài hòa.
  • Theo báo cáo tài chính bán niên năm 2019 của FE Credit, 100% dư nợ cho vay của công ty đều là cho vay tiêu dùng cá nhân trong nước với lãi suất bình quân tính tới cuối tháng 6 là 43,6%/năm. Nửa đầu năm, FE Credit đóng góp 49% vào mức lợi nhuận hợp nhất của VPBank. Thu nhập bình quân của mỗi nhân viên tăng từ 17 triệu đồng lên 19 triệu đồng/tháng.
  • Số liệu từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho thấy, tính đến hết tháng 6, dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế tăng 7,33% so với cuối năm 2018.
  • Ông Nghiêm Xuân Thành, Chủ tịch HĐQT Vietcombank cho biết, những năm gần đây, Vietcombank đã chuyển hướng trọng tâm sang mảng bán lẻ, tốc độ phát triển hàng năm khoảng 30%. Đến nay quy mô tài sản mảng bán lẻ đóng góp tới 40% tổng tài sản của ngân hàng và đóng góp tới 46% lợi nhuận của ngân hàng. Tuy nhiên, tiềm năng thị trường còn rất lớn nhất là lĩnh vực cho vay mua ô tô”.
  • Thị trường tín dụng tiêu dùng được cho là có giá trị khoảng 1,1 triệu tỷ đồng, tương đương với khoảng hơn 48,5 tỷ USD. Tuy nhiên, loại trừ những khoản vay mua nhà có giá trị lớn cũng được liệt kê vào đây, thì thị trường cho vay tiêu dùng đáp ứng cho nhu cầu cá nhân chỉ khoảng 90.000 tỷ đồng, tức gần 5 tỷ USD.
  • Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng vừa ký văn bản gửi các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài yêu cầu chấn chỉnh hoạt động cho vay tiêu dùng, cho vay phục vụ đời sống vì lo ngại hành vi gian lận, vi phạm quy định về cho vay tiêu dùng.
  • TS. Lê Xuân Nghĩa, chuyên gia tài chính, cho biết tín dụng đen hiện nay không ai giám sát, mặc dù có những tổ hợp tín dụng chợ đen cho vay lên đến gần nghìn tỷ đồng. Có những món vay khá lớn, lớn tới mức cho vay doanh nghiệp để tái cơ cấu lại nợ xấu ở các ngân hàng thương mại.
  • Càng gần dịp cuối năm, nhu cầu mua sắm tiêu dùng lại tăng cao kéo theo nhu cầu sử dụng vốn cũng tăng theo. Ngân hàng và các công ty tài chính lại rầm rộ đưa ra các chương trình khuyến mãi , ưu đãi khủng để kích thích nhu cầu sử dụng, mua sắm. Các chương trình đưa ra nhiều đến nỗi khách hàng như bị lạc vào ma trận thông tin mà các tổ chức này đưa ra. Cùng điểm danh “các vận động viên” đang tham gia “đường đua” cho vay tiêu dùng ở Việt Nam.