Choáng ngợp loài cá voi 170 tấn lớn nhất hành tinh

Quang Minh – Daily Mail Thứ hai, ngày 25/04/2016 10:05 AM (GMT+7)
Những bức hình chụp cá voi xanh bơi lội dưới nước với chiều dài lên tới 32m sẽ khiến nhiều người phải đứng tim trước sự hoành tráng của loài động vật này.
Bình luận 0

img

Nhiếp ảnh gia Thụy Sĩ Franco Banfi đã may mắn tiếp cận ở cự li rất gần loài động vật có vú lớn nhất hành tinh trong chuyến thám hiểm ở miền nam Sri Lanka.

img

Franco, 57 tuổi chia sẻ: “Tôi bơi ra biển, cách bờ hơn 20km rồi lặn sâu xuống dưới. Tôi nghe mọi người nói có thể tìm thấy đủ loài cá voi ở đây, nhưng mà tôi thích cá voi xanh hơn. Do vậy, tôi quyết định lặn sâu xuống dưới để xem có gặp một chú cá voi xanh nào hay không”.

img

Franco cho biết việc bơi cùng cá voi xanh lớn nhất hành tinh là một trải nghiệm tuyệt diệu với anh. Franco tin rằng đây là cuộc gặp gỡ anh sẽ nhớ suốt cuộc đời.

img

Cá voi xanh là loài sống ở tầng nước sâu, thường lặn xuống 500m để tìm kiếm thức ăn. Dù có thân hình “kềnh càng” tuy nhiên cá voi xanh chỉ ăn các sinh vật phù du và giáp xác nhỏ.

img

Cá voi xanh thuộc phân bộ cá voi tấm sừng hàm, chiều dài hơn 30m và nặng 170 tấn. Đây là loài sinh vật lớn nhất thế giới còn tồn tại đến ngày nay.

img

Trước thế kỉ 20, cá voi xanh tồn tại với số lượng cá thể lớn với hơn 300.000 con ở hầu hết các đại dương trên thế giới. Tuy nhiên trong hơn 100 năm qua, chúng bị săn bắn đến mức gần như tuyệt chủng cho đến khi được bảo vệ bởi luật pháp quốc tế vào năm 1966. Theo một báo cáo vào năm 2002, có xấp xỉ 5.000 - 12.000 cá thể sống trên toàn thế giới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem