Choáng với bức tượng đàn ông với hình "của quý" khổng lồ tại Peru

Linh Quyên Thứ bảy, ngày 28/05/2022 07:13 AM (GMT+7)
Một bức tượng “nhạy cảm” hình người đàn ông có Phallus (dương vật) khổng lồ, được dựng lên bên ngoài thị trấn Moche ở vùng ven biển La Libertad phía bắc Peru.
Bình luận 0

Bức tượng "nhạy cảm" được dựng lên tại thị trấn Moche, Peru thu hút rất đông cư dân địa phương và khách du lịch. (Video: metro.co.uk)

Bức tượng nhạy cảm – phiên bản gốm Moche nổi tiếng về chủ đề sex (tình dục)

Moche là trung tâm phát triển nền văn minh Moche (còn gọi là Mochica, vốn lan truyền mạnh mẽ ở miền bắc Peru từ khoảng năm 100-700 sau Công nguyên), là nơi có sự tôn vinh đặc biệt đối với di sản Huaco.

Thời nay Moche là một điểm đến chính của tuyến du lịch Moche Route, đồng thời là một phần khu vực tích hợp của thành phố Trujillo - Thủ phủ vùng ven biển La Libertad ở phía bắc Peru.

Peru: Tượng “nhạy cảm” thu hút khách du lịch cho địa phương - Ảnh 2.

Khu vực trung tâm thị trấn Moche. (Ảnh: Wikipedia)

Huaco là thuật ngữ Peru chỉ các loại bình đất nung và các sản phẩm gốm của thổ dân châu Mỹ thời Tiền Colombo. Huaco Moche là một trong những loại gốm đa dạng nhất thế giới, với hầu hết các hoạt động xã hội quan trọng đều được thể hiện trên các sản phẩm. Trong đó có ít nhất 500 loại Huaco Moche thể hiện chủ đề sex (tình dục), sau này thường được tìm thấy trong các khu mộ cổ và đền thờ.

Peru: Tượng “nhạy cảm” thu hút khách du lịch cho địa phương - Ảnh 3.

Những bình gốm Moche được trưng bày tại Bảo tàng Larco ở Peru. (Ảnh: Rainbowasi)

Tuy trong các bộ sưu tập nghệ thuật thời Tiền Colombo khác cũng trưng bày những sản phẩm mô tả cảnh sex, nhưng Huaco Moche vẫn nổi tiếng nhất thế giới vì "đồ gốm về chủ đề tình dục của Moche là lớn nhất, mang tính đồ họa và rõ ràng nhất" - Giáo sư nhân chủng học Mary Weismantel thuộc Đại học Northwestern, Mỹ lý giải.

Peru: Tượng “nhạy cảm” thu hút khách du lịch cho địa phương - Ảnh 4.

Khách du lịch tạo dáng check-in tại bức tượng "nhạy cảm" ở thị trấn Moche. (Ảnh: Newsflash)

Bức tượng nhạy cảm cao hơn 3m được gọi là Huaco, mô tả hình ảnh người đàn ông thổ dân tươi cười, rất gây ấn tượng với Phallus (dương vật) dài hơn 1m, được dựng lên cạnh tuyến cao tốc Pan-American bên ngoài thị trấn Moche dịp đầu năm mới 2022.

Sự kiện này khiến cả cư dân địa phương và khách qua đường ngạc nhiên. Nhiều người đổ tới đây chụp hình, trong khi khách qua đường lái xe chậm lại để nhìn bức tượng rõ hơn.

Bức tượng nhạy cảm thể hiện sự phong phú, khả năng sinh sản…

Theo giới chức địa phương, ngay sau đó khách du lịch bắt đầu đổ tới khu vực này "vượt mức tưởng tượng". Nhiều người trong đó đang trên đường tới Huacas del Sol y la Luna (thành cổ mang tính biểu tượng của Mặt Trăng và Mặt Trời, do nền văn minh Moche tạo ra), cũng dừng lại chụp hình bức tượng nhạy cảm và chia sẻ trên mạng xã hội.

Peru: Tượng “nhạy cảm” thu hút khách du lịch cho địa phương - Ảnh 5.

Khách du lịch tham gia một tour theo tuyến Moche Route. (Ảnh: turismoi)

"Trong nền văn hóa Moche, những bức tượng ("nhạy cảm") như vậy không phải là biểu hiện của Eroticism (sự khêu gợi), mà thể hiện niềm tin vào Chúa Trời. Ngoài ra sex (tình dục) cũng cần được xem như một điều bình thường và tự nhiên" - Thị trưởng Moche, ông Arturo Fernandez Bazan nói và cho biết thêm rằng bức tượng này do một nghệ nhân ở địa phương tặng, với mong muốn đóng góp cho văn hóa khu vực.

Peru: Tượng “nhạy cảm” thu hút khách du lịch cho địa phương - Ảnh 6.

Bức tượng nhạy cảm sau khi bị một số đối tượng quá khích đập phá. (Ảnh: asianewsday)

"Bức tượng (nhạy cảm) thể hiện sự phong phú, khả năng sinh sản… Và trên hết vào thời điểm này khi chúng ta cần sự dồi dào theo mọi ý nghĩa, bao gồm cả về sức khỏe, kinh tế, hòa bình và tình yêu. Đó là lý do chúng tôi được truyền cảm hứng để có bức tượng như vậy" - ông Arturo Fernandez Bazan nhấn mạnh.

Peru: Tượng “nhạy cảm” thu hút khách du lịch cho địa phương - Ảnh 7.

Phiên bản mới bức tượng nhạy cảm nhỏ hơn cùng các bản sao khác của bình gốm Moche chủ đề sex, tiếp tục thu hút khách du lịch đổ tới đông hơn. (Ảnh: Atlas Obscura)

Tuy nhiên cũng đã có những ý kiến phản ứng, cho rằng những tác phẩm nghệ thuật "nhạy cảm" như vậy không phù hợp để tại nơi công cộng. Theo Atlas Obscura ngày 26/5, một số đối tượng quá khích đã đập phá và đốt bức tượng "nhạy cảm".

Nhưng ngay sau đó một phiên bản Huaco mới nhỏ hơn, cùng với tượng "nhạy cảm" thể hiện người phụ nữ và 4 bản sao khác của bình gốm sex được dựng lên thay thế, tiếp tục thu hút cư dân trong vùng và khách du lịch đổ tới Moche ngày càng đông hơn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem