Choáng với những nhà máy thực phẩm “khủng” ở Trung Quốc

Bình Nguyễn (Theo Business Insider) Thứ sáu, ngày 18/08/2017 10:15 AM (GMT+7)
Những nhà máy thực phẩm đã phải mở rộng quy mô lớn đến thế nào để cung cấp lương thực cho 1,4 tỷ người?
Bình luận 0

Theo thông tin của Business Insider, dân số Trung Quốc đã tăng lên gần 1,4 tỷ người. Nhờ số dân đông đúc, chỉ trong năm 2014, ngành công nghiệp chế biến thực phẩm của quốc gia này đã có doanh thu lên tới 2 nghìn tỷ USD với hơn 35.000 dây chuyền và nhà máy chế biến hoạt động liên tục. Dưới đây là chùm ảnh do hãng Business Insider đăng tải về  những nhà máy thực phẩm khổng lồ của Trung Quốc luôn hoạt động hết công suất để đáp ứng nhu cầu của 1,4 tỷ dân.

img

Năm 2010, nhà kính điều khiển bằng máy tính đầu tiên của Trung Quốc ở ngoại ô Bắc Kinh đi vào hoạt động. Ở đây, ánh sáng nhân tạo được sử dụng để trồng rau diếp.

img

Chất lượng tôm của Trung Quốc được đánh giá là không nhất quán do sử dụng hóa chất trong quá trình nuôi. Hình ảnh công nhân đang lột vỏ tôm trong một nhà máy ở Sơn Đông.

img

Năm 2011, Trung Quốc đã nhập khẩu 1,35 triệu tấn dầu ăn, gồm dầu ngô, đậu nành.

img

Cá đang được phơi khô tại một cơ sở chế biến ở Hàng Châu, Chiết Giang.

img

Hơn 10.000 vây cá mập đang được phơi khô trên sân thượng của một tòa nhà ở Hong Kong.

img

Một dây chuyền chế biến thịt ở tỉnh Hà Nam.

img

Hình ảnh được chụp vài ngày trước khi Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Thượng Hải yêu cầu đóng cửa nhà máy này vào năm 2014.

img

Lý do là nhà máy này đã sử dụng thịt hết hạn để chế biến.

img

Năm 2013, có tới 5.529 nhà máy sản xuất rượu, nước giải khát và trà tại Trung Quốc.

img

Năm 2014, Trung Quốc sản suất được 26,5 triệu tấn các sản phẩm từ sữa.

img

Bên trong một nhà máy bia ở Liêu Ninh.

img

Nhà máy sản xuất mì ăn liền.

img

Phòng sấy khô nhân sâm.

img

Ớt mới thu hoạch và đang được phơi khô dưới nắng.

img

Ước tính có khoảng gần 1 tỷ con gà mái đẻ trứng ở Trung Quốc.

img

Một cơ sở sản xuất bánh trung thu.

img

Công nhân đang kiểm tra một nhà máy khổng lồ chuyên sản xuất giấm và nước tương ở Giang Tô.

img

Các công nhân đang phơi khô cà phê bằng cách thủ công.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem