Chọn mẫu tượng đài Hùng Vương tại Phú Thọ: “So bó đũa chọn cột cờ”

Huy Hoàng Thứ sáu, ngày 06/01/2017 10:56 AM (GMT+7)
Nói về cuộc phát động “Sáng tác phác thảo tượng đài Hùng Vương” của tỉnh Phú Thọ, nhà điêu khắc Lưu Danh Thanh nói: "Đây vẫn là “so bó đũa chọn cột cờ”.
Bình luận 0

img

Mẫu tượng đài Hùng Vương, mẫu HV-01

Theo đó sau hơn một năm phát động cuộc thi tuyển  “Sáng tác phác thảo tượng đài Hùng Vương” (ngày 14.12.2015) tại khu di tích đền Hùng với mục đích thể hiện tấm lòng thành kính, tri ân công đức với tổ tiên. UBND tỉnh Phú Thọ thông báo kết quả chung kết cuộc thi là 21 phương án, tác phẩm gửi đến Ban tổ chức cuộc sau 3 lần bỏ phiếu bầu chọn Hội đồng nghệ thuật đã thống nhất xét ra 3 phương án, tác phẩm tiêu biểu được vào vòng 2.

Trong một tháng trưng bày và lấy ý kiến của người dân về ba mẫu phác thảo tượng đài vào vòng hai, Phú Thọ phát ra 9.991 phiếu bình chọn. Phương án HV-01 của Công ty TNHH Xây dựng Mỹ thuật Hà Nội đạt 8.213 phiếu (82,2%). Mẫu HV-03 của nhóm tác giả Phạm Xuân Khánh đạt 1.061 phiếu (đạt 10,62%). Mẫu HV-02 của tổ chức tác giả Công ty CP Mỹ thuật Trung ương đạt 717 phiếu, tức 7,18%.

Ngay sau vòng 2, UBND tỉnh đề nghị Tỉnh ủy Phú Thọ báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đảng cho ý kiến chỉ đạo và quyết định lựa chọn mẫu tượng đài Hùng Vương trên cơ sở hai tác phẩm được Hội đồng nghệ thuật cuộc thi lựa chọn là HV-01 và HV-03.

img

Mẫu tượng đài Hùng Vương, mẫu HV-03

Chia sẻ cuộc thi tuyển chọn tượng đài Hùng Vương, ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng, Cục Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm, thành viên hội đồng cho hay, các mẫu phác thảo rất có thiện cảm, về tạo hình đều gửi gắm ý tưởng và tinh thần của nhân vật vào dáng đứng, đôi tay. Tuy nhiên với mẫu HV 01 có ưu điểm nổi trội hơn hẳn nên đã nhận được sự đồng thuận tuyệt đối từ phía hội đồng nghệ thuật.

Hơi có chút  trái ngược, nhà điêu khắc Lưu Thành Danh cho rằng, cuộc thi tuyển này, dù có tới 21 phương án ban đầu nhưng đây vẫn là “so bó đũa chọn cột cờ”, bởi hội đồng mới dựa trên ý tưởng của tác giả, chưa góp ý sâu vào ưu điểm và nhược điểm của từng mẫu. Nhà điêu khắc cũng cho biết thêm, dù mẫu nào được chọn vẫn phải chỉnh sửa, không thể cứ thế mà dựng thành tượng đài.

Bà Mai Hoa, tác giả của mẫu tượng HV-01; HV-03, thì cho hay, cách làm tuyển chọn của tỉnh Phú Thọ nghiêm túc,bài bản và chặt chẽ. 3 mẫu tượng Hùng Vương khi đã được chọn vào vòng 2 đều được trưng cầu dân ý đặt ngoài trời trong thời gian 30 ngày. Kết thúc mỗi ngày, Ban tổ chức đi kiểm phiếu đều có quay phim, chụp ảnh ghi lại số phiếu của 3 mẫu tượng Hùng Vương. Bà Mai Hoa cũng cho hay, vì chưa biêt chọn mẫu nào nên chưa thể nói kinh phí thực hiện cho dự án sẽ hết bao nhiêu tiền.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem