Chống lãng phí
-
Hành vi giao, sử dụng tài sản công không đúng mục đích, sử dụng trụ ở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp làm nhà ở hoặc sử dụng vào mục đích cá nhân; sử dụng xe ô tô vào mục đích cá nhân... sẽ bị phạt tiền từ 1 - 20 triệu đồng. Trong đó, nếu giao, sử dụng xe ô tô vào mục đích cá nhân sẽ bị phạt từ 10-20 triệu đồng.
-
Lâu nay, chúng ta vẫn quen thuộc với những thông tin vào mỗi dịp có ngày lễ hoặc tết khi xuân về thì Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ ra các văn bản, chỉ thị nhắc nhở cấp dưới không đi thăm, chúc tết lãnh đạo. Văn bản ra nhiều rồi cũng thành nếp. Ít nhiều, dù chưa thể triệt để, cũng có tác động tích cực nhất định đến xã hội.
-
Chỉ cần một chiếc máy tính, các cặp đôi có thể “đường ai nấy đi” một cách siêu nhanh gọn.
-
“Các cấp, ngành, đơn vị, địa phương phải tăng cường tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính, giảm bớt hội họp và tăng cường họp trực tuyến” - Bí thư Hà Nội nhấn mạnh.
-
“Bên cạnh việc cắt giảm chi phí không cần thiết như hội nghị, hội thảo, đi công tác nước ngoài, động thổ, khởi công... thì cần phải cải cách hành chính, cải cách bộ máy công vụ, bởi chi phí cho bộ máy là chi thường xuyên, chi phí lớn". Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân (ảnh) - Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội đã nói như vậy khi trao đổi với NTNN - Dân Việt.
-
Bộ Công Thương đã phát đi thông báo tới các cơ quan thuộc đơn vị này yêu cầu thực hiện chính sách tiết kiệm, chống lãng phí, trong đó, yêu cầu các đơn vị khi đi công tác trong nước bằng máy bay thì mua vé máy bay giá rẻ của Vietjet Air.
-
Tại Thông báo 381/TB-VPCP, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tỉnh Khánh Hòa cần tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài.
-
Ban chỉ đạo Đề án 554 tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch số 03/KH-BCĐ về việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2010 – 2015".
-
“Tuy là dự thảo trình Quốc hội thông qua, nhưng tôi cảm nhận việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí mới chỉ chạm tới phần ngọn mà bỏ qua cái gốc” - đại biểu (ĐB) TP. Đà Nẵng Nguyễn Thị Kim Thúy phát biểu trong buổi thảo luận ngày 4.11.
-
Cần quy định rõ ràng, cụ thể hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là ý kiến của nhiều đại biểu Quốc hội tại phiên thảo luận sáng 4.11.