Vụ "nhân bản" phiếu siêu âm tim phi công: Ai "bật đèn xanh" cho bác sỹ giả chữ ký, nhân bản phiếu siêu âm?
Vụ "nhân bản" phiếu siêu âm tim cho hơn 600 phi công và tiếp viên hàng không, dù lý giải kiểu gì, đây là chuyện không thể chấp nhận được.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Toàn cảnh bên trong Trung tâm Y tế Hàng không, được phóng viên báo Dân Việt ghi hình lại từ tháng 7/2020 đến nay, khi phát hiện ra vụ việc "nhân bản" hơn 600 phiếu tim siêu âm của phi công và tiếp viên hàng không.
Vụ "nhân bản" phiếu siêu âm tim cho hơn 600 phi công và tiếp viên hàng không, dù lý giải kiểu gì, đây là chuyện không thể chấp nhận được.
Trả lời Dân Việt, ông Võ Huy Cường – Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam khẳng định sai phạm trong vụ việc "nhân bản" phiếu siêu âm tim sẽ được xử lý nghiêm khắc, không bao che bất cứ ai vi phạm. Đồng thời, an toàn an ninh hàng không vẫn được bảo đảm tuyệt đối.
Sau khi Dân Việt đăng loạt bài về vụ “nhân bản” hơn 600 phiếu siêu âm tim phi công, Cục quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đề nghị khẩn trương rà soát và kiểm tra hoạt động khám sức khoẻ nói chung và khám sức khoẻ của phi công, tiếp viên hàng không nói riêng tại Trung tâm Y tế Hàng không.
Hơn 600 hồ sơ sức khỏe phi công giám định sức khỏe lần đầu và hồ sơ sức khỏe tiếp viên hàng không có các phiếu siêu âm tim thuộc dạng “nhân bản”, giống nhau đến từng chỉ số. An ninh an toàn hàng không bị coi nhẹ ngay từ Trung tâm Y tế Hàng không thuộc Cục Hàng không Việt Nam!
"Đừng đánh đổi lợi ích quốc gia và phải làm rõ có hay không việc bao che cho sai phạm khi kết quả khám sức khoẻ bị "nhân bản". Đề nghị Bộ GTVT làm rõ, nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì gửi sang cơ quan công an điều tra", đó là ý kiến của nguyên ĐBQH Lê Văn Cuông.