Chủ lực Merkava IV Israel bổ sung năng lực tự tìm diệt mục tiêu bằng AI

Phan Hoàng - Tổng hợp Thứ hai, ngày 30/07/2018 21:13 PM (GMT+7)
Xe tăng chiến đấu chủ lực Merkava IV của Israel được trang bị trí thông minh nhân tạo (AI) cho phép tự động tìm kiếm mục tiêu theo mắt nhìn của chỉ huy.
Bình luận 0

Xe tăng Merkava Mk 4 được phát triển trên cơ sở khung gầm thế hệ Mk 3 (ra đời năm 1990) được nâng cấp toàn diện hệ thống giáp bảo vệ, hỏa lực, hệ thống điện tử và động cơ.

Xe có trọng lượng khoảng 65 tấn, dài 9m (gồm cả nòng pháo chính), rộng 3,72m, cao 2,66m với kíp lái 4 người. Tương tự thế hệ Mk 1, Mk 4 vẫn còn giữ khả năng chở lính bộ binh theo kèm (lên tới 8 binh sĩ đầy đủ vũ trang) như một xe bọc thép chở quân. 

Pháo hạm MK45: vũ khí tự động hiện đại nhất trên thế giới

Pháo hạm MK45 của hải quân Mỹ mới nâng cấp lên gói mod 4 được trang bị đạn siêu chính xác Excalibur N5 - loại đạn được...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem