Chủ một loạt khách sạn trên đất vàng Sài Gòn lỗ nặng

Hồng Phúc Thứ hai, ngày 16/10/2023 12:09 PM (GMT+7)
Chủ một loạt khách sạn trên đất vàng TP.HCM như khách sạn Novotel Saigon Centre, khách sạn Palace Saigon, khách sạn Bông Sen Sài Gòn… đang lỗ hàng trăm tỷ đồng, dù hoạt động du lịch tại TP.HCM đang phục hồi tích cực.
Bình luận 0

Công ty CP Bông Sen - doanh nghiệp sở hữu nhiều khách sạn lớn tại TP.HCM, trong nửa đầu năm 2023 có kết quả kinh doanh kém tích cực. Bông Sen lỗ 280 tỷ đồng trong nửa đầu năm nay, tăng gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ. 

Năm 2021 và 2022, Bông Sen lần lượt thua lỗ lần lượt gần 186 tỷ và 443 tỷ đồng.

Chủ một loạt khách sạn trên đất vàng Sài Gòn lỗ nặng - Ảnh 1.

Khách sạn Palace Saigon trên đường Nguyễn Huệ, quận 1 do Công ty CP Bông Sen quản lý. Ảnh: Palace Saigon

Bông Sen chính là doanh nghiệp sở hữu và quản lý ba khách sạn lớn trên “đất vàng” TP.HCM, gồm Palace Saigon (đường Nguyễn Huệ), khách sạn Bông Sen Sài Gòn (đường Đồng Khởi) và khách sạn Bông Sen Annex (đường Hai Bà Trưng). Ngoài ra, doanh nghiệp này còn sở hữu chuỗi các nhà hàng Calibre, Bier Garden, Buffet Gánh Bông Sen, Vietnam House, Lemongrass, Brodard.

Dù hoạt động du lịch tại TP.HCM phục hồi nhưng tình hình kinh doanh của Bông Sen vẫn kém khả quan.

Tương tự, Công ty TNHH MTV Khách sạn quốc tế Thiên Phúc, chủ khách sạn Novotel Saigon Centre tại góc đường đắc địa Hai Bà Trưng và Nguyễn Đình Chiểu (quận 3) cũng lỗ kỷ lục gần 380 tỷ đồng trong nửa đầu năm nay.

Chủ một loạt khách sạn trên đất vàng Sài Gòn lỗ nặng - Ảnh 3.

Khách sạn Novotel Saigon Centre tại góc đường đắc địa Hai Bà Trưng và Nguyễn Đình Chiểu (quận 3). Ảnh: Novotel Saigon Centre

Mức lỗ nửa đầu năm nay của chủ sở hữu Novotel Saigon Centre tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm trước. Giai đoạn 2021 - 2022, công ty lỗ lần lượt 786 tỷ và 783 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của Công ty TNHH MTV Khách sạn quốc tế Thiên Phúc cũng bị bào mòn, âm hơn 900 tỷ đồng tính đến cuối quý II/2023. Tổng nợ phải trả gần 8.700 tỷ đồng.

Công ty TNHH MTV Khách sạn quốc tế Thiên Phúc từng thuộc Công ty CP Quê Hương Liberty - một trong những doanh nghiệp vận hành khách sạn lớn tại TP.HCM. Tháng 4/2016, Quê Hương Liberty đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần Thiên Phúc cho Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn Green View.

Doanh nghiệp này đang có 30 lô trái phiếu còn hiệu lực, toàn bộ đều được phát hành vào tháng 8/2020 với lãi suất 11% một năm. Nửa đầu năm 2023, Công ty Thiên Phúc dành hơn 76 tỷ đồng để trả lãi cho các lô trái phiếu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem