Chủ nhà "lập mưu" đoạt HCV của Thanh Phúc như thế nào?

Chủ nhật, ngày 15/12/2013 16:33 PM (GMT+7)
Sáng 15.12, ĐKVĐ SEA Games và đương kim á quân châu Á Nguyễn Thị Thanh Phúc đã không thể giành HCV SEA Games nội dung đi bộ 20km nữ vì bị VĐV chủ nhà vượt mặt do gian lận…
Bình luận 0

Trước khi bước vào đường đua 20km đi bộ nữ tại Khu liên hợp thể thao Wunna Theikdi (Nay Pyi Taw, Myanmar), Thanh Phúc được kỳ vọng sẽ “mở hàng” cho điền kinh Việt Nam trong ngày thi đấu đầu tiên. Tuy nhiên, chị chỉ về đích thứ 2 với thành tích 1 giờ 37 phút 08 giây.

Thành tích này kém khá xa thành tích của Phúc ở Olympic 2012 là 1 giờ 33 phút 36 giây. Và cũng kém thành tích giành HCB châu Á 2013 của Phúc là 1 giờ 35 phút 26 giây.

img
Thanh Phúc đã thi đấu đầy nỗ lực trong suốt cuộc đua

Nhưng điều cay đắng hơn là Thanh Phúc đã “mất ngôi” do bị ăn gian. Suốt thời gian diễn ra cuộc thi, vận động viên nước chủ nhà Saw Nwe liên tục phạm luật nhấc chân khỏi mặt đất, đi bộ mà như… chạy nhưng các trọng tài đã “lờ” đi, chỉ phạt 2 thẻ, đủ để không bị hủy thành tích.

Điều đó đã khiến Thanh Phúc bị ức chế tâm lý và không thể hiện được hết năng lực của mình. Kết quả, vì đi bộ nên Phúc không thể vượt qua Saw Nwe chạy (thành tích 1 giờ 35 phút 03 giây), chấp nhận mất HCV.

Chia sẻ với báo chí sau khi nhận HCB trong tiếc khóc nức nở, Phúc nói ngắn gọn: “Tôi đã bị trọng tài xử ép khiến công sức chuẩn bị, tập luyện suốt thời gian qua tan thành mây khói. Tôi thấy rất buồn vì đã không đền đáp được sự kỳ vọng của thầy cô và người hâm mộ”.

img
Nhưng chị chỉ có thể giành HCB do VĐV chủ nhà đi bộ mà như... chạy. Trả lời báo chí, Phúc đã không cầm được những giọt nước mắt tức tưởi.

Trong khi đó, huấn luyện viên Trần Anh Hiệp nói: “Myanmar cử 2 VĐV thi đấu chạy bộ, một người đi mà như chạy (Saw Nwe) để dụ Thanh Phúc vào thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu Thanh Phúc cũng mắc lỗi sẽ bị phạt đủ 3 thẻ và bị hủy thành tích ngay. Ngay cả khi trọng tài loại cả 2, thì VĐV còn lại của họ là Myo Tun cũng đủ sức về đích đầu tiên để đoạt HCV. Còn nếu Phúc đi đúng luật, thì chỉ có thể giành HCB như thực tế đã diễn ra”.

Cũng trong sáng 15.12, ở nội dung đi bộ 20km nam, em trai Thanh Phúc là Nguyễn Thành Ngưng về đích thứ 2 nhưng bị hủy thành tích do nhận đủ 3 thẻ phạt của trọng tài. Tuy nhiên, điền kinh Việt Nam vẫn giữ được tấm HCB do Võ Xuân Vĩnh về đích thứ 3 được đôn lên xếp thứ 2.

Bài và ảnh: Hữu Thọ - Đức Hiếu – Lê Đức (từ Myanmar) (Bài và ảnh: Hữu Thọ - Đức Hiếu – Lê Đức (từ Myanmar) )
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem