Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga
-
Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga nêu rõ, một số quy định hiện hành trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, doanh nghiệp còn chưa cụ thể, chặt chẽ dẫn đến việc đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng, móc nối, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện "lách luật" hoặc bỏ qua sai phạm của doanh nghiệp.
-
Trong báo cáo thẩm tra về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2024, do Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga trình bày cho biết, tình trạng cán bộ, công chức trong các cơ quan tiến hành tố tụng vi phạm các quy định về phòng chống tham nhũng, bị xử lý hình sự diễn ra còn nhiều.
-
Thượng tướng Lương Tam Quang vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an vào chiều 6/6. Chiều 7/6, ông lần đầu đọc tờ trình dự án luật trước Quốc hội.
-
Theo Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga, lâu nay người dân rất phàn nàn về hiện tượng tiêu cực của cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông và đăng kiểm. Bà đề nghị Đoàn Giám sát đánh giá liệu có tiêu cực trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ.
-
Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp (Quốc hội) Lê Thị Nga không đồng tình quy định trong dự thảo Luật Đường bộ: “Gầm cầu cạn được tạm thời sử dụng để trông, giữ phương tiện giao thông".
-
Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng, việc thu hồi đất phục vụ dự án khu đô thị, nhà ở thương mại là không phù hợp.
-
Qua cân nhắc, đánh giá nhiều mặt, Chính phủ và các cơ quan của Quốc hội đã thống nhất tiếp thu ý kiến của đa số ĐBQH, đề nghị Quốc hội cho áp dụng thí điểm không quá một phần ba tổng số trại giam của Bộ Công an được thí diểm áp dụng tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam.