Chủ quyền
-
Ngày 12.5, Vụ trưởng Vụ Hiệp ước và Luật pháp thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc Xu Hong khẳng định nước này đang nhận được sự ủng hộ rộng rãi trong cộng đồng quốc tế đối với quyết định không tham gia vào vụ Philippines kiện ra Tòa án trọng tài thường trực (PCA) ở La Hay (Hà Lan) liên quan tới tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh ở Biển Đông.
-
Trước thềm buổi điều trần ở tòa án quốc tế về tranh chấp Biển Đông do Philippines kiện Trung Quốc, nhiều báo quốc tế đưa tin Bắc Kinh đang tìm kiếm sự ủng hộ của Nga.
-
UBND huyện Hoàng Sa sẽ đẩy nhanh việc xây dựng Nhà Trưng bày Hoàng Sa nhằm đưa những hình ảnh, chứng cứ về việc Trung Quốc cưỡng chiếm Hoàng Sa trái phép. Ngoài ra, để cho người dân cũng như bạn bè quốc tế thấy rõ được việc Việt Nam đã làm chủ và thực sự làm chủ Hoàng Sa từ lâu…
-
Theo hãng tin Reuters ngày 13.11, Nhà Trắng cho biết các tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông sẽ là một “vấn đề trọng tâm” trong chuyến công du châu Á của Tổng thống Obama vào tuần tới.
-
Ngày 16.10, Trung Quốc khai mạc Hội nghị với Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN. Không nằm ngoài dự đoán của giới quan sát, Bắc Kinh đã cố tình né tránh không nhắc đến Biển Đông trong nội dung hội nghị.
-
Phát huy tinh thần chung sức, tự quản cùng bộ đội biên phòng, những năm qua hội viên, nông dân biên giới tỉnh An Giang đã góp phần làm nên diện mạo mới về kinh tế, văn hóa, xã hội ở khu vực địa bàn chiến lược.
-
Giới quan sát ngày 6.8 nhận định, tuyên bố ngừng bồi đắp Biển Đông mà Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đưa ra tại Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao ASEAN không có gì mới, không làm thay đổi âm mưu độc chiếm Biển Đông mà Bắc Kinh đã lập ra.
-
Chiều 26.6, kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII đã bế mạc sau 30 ngày làm việc. Tại kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua 11 dự án luật, 9 nghị quyết. Quốc hội đã cho ý kiến về 15 dự án luật.
-
Trước những diễn biến mới nhất trên Biển Đông, trao đổi với NTNN, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước (ảnh) cho rằng: Ý đồ của Trung Quốc muốn độc chiếm Biển Đông cả thế giới đã biết rõ. Để đấu tranh với Trung Quốc không chỉ có Việt Nam mà còn có ASEAN, thế giới trong đó có cả Mỹ , Nhật… Nếu âm mưu nói trên của Trung Quốc được thực hiện, không chỉ có lãnh thổ của Việt Nam bị đe dọa mà an ninh, an toàn hàng hải trên vùng biển này cũng bị đe dọa.
-
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter ngày 11.6 đã kêu gọi Bắc Kinh ngừng việc xây dựng các hòn đảo nhân tạo tại các vùng biển tranh chấp ở Biển Đông khi ông tiếp Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Phạm Trường Long.