Chủ tịch Hà Nội: Học sinh ở các lứa tuổi sẽ có lộ trình an toàn trở lại trường học trực tiếp

Sông Bùi Thứ ba, ngày 08/02/2022 15:45 PM (GMT+7)
"Thành phố sẽ có chỉ đạo để có lộ trình an toàn cho tất cả học sinh ở các lứa tuổi trên địa bàn Thủ đô đi học trực tiếp", Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh thông tin.
Bình luận 0

Ngày 8/2, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh đã thăm, động viên, chúc Tết cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Trung học cơ sở (THCS) Lê Ngọc Hân (quận Hai Bà Trưng).

Chủ tịch Hà Nội thông tin quan trọng về lộ trình học sinh đi học trực tiếp sau Tết - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh thăm lớp học tại trường THCS Lê Ngọc Hân. Ảnh: P.K.

Báo cáo với Chủ tịch Hà Nội, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Ngọc Hân Nguyễn Thị Kim Khuê thông tin, nhà trường có 40 lớp với 1.780 học sinh; ngày 8/2 đến trường học trực tiếp có khoảng 390 học sinh.

Để chuẩn bị đón học sinh trở lại trường, từ trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, nhà trường đã tổ chức diễn tập các tình huống, xây dựng kế hoạch đón học sinh trở lại trường học trong điều kiện bình thường mới, bảo đảm an toàn về công tác phòng, chống dịch.

Nhà trường cũng xây dựng thời khóa biểu cho từng khối lớp và kế hoạch ôn tập, củng cố kiến thức cho từng đối tượng học sinh, nhất là học sinh khối 9 để các em đạt kết quả cao trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023.

Đồng thời có kế hoạch khi học sinh trở lại trường với mục tiêu: Bảo đảm an toàn cho học sinh; tăng cường công tác truyền thông phòng, chống dịch bệnh trong cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh học sinh nhà trường, hiểu rõ và thực hiện tốt các biện pháp phòng tránh dịch.

Chủ tịch Hà Nội thông tin quan trọng về lộ trình học sinh đi học trực tiếp sau Tết - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh trao đổi với các thầy cô giáo về việc tổ chức học tập cho học sinh trường THCS Lê Ngọc Hân. Ảnh: P.K.

Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh đánh giá, nhà trường đã chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, có phương án đầy đủ, an toàn đón học sinh trở lại trường; tổ chức tập huấn theo 8 bước, phổ biến, tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh trước, trong và sau khi học sinh đến trường.

Ông cũng đánh giá cao nhà trường trong việc rà soát về kết quả học online để làm căn cứ xây dựng thời khóa biểu, hoàn thiện kiến thức khi học sinh trở lại trường, chất lượng học được hiệu quả nhất và đề nghị nhà trường tiếp tục quan tâm đến y tế học đường, bám sát ban chỉ đạo của phường, của quận, phối hợp trung tâm y tế quận để bảo đảm an toàn cho học sinh.

Đáng chú ý, người đứng đầu chính quyền Hà Nội cho biết, thành phố đã chuẩn bị chu đáo trong nhiều tháng qua để đón học sinh trở lại trường, việc đưa học sinh trở lại trường được thành phố yên tâm trong điều kiện đang kiểm soát dịch, phân cấp 3 tầng điều trị bệnh, số ca bệnh chuyển nặng và tử vong chỉ chiếm 0,26% theo số liệu cập nhật ngày hôm nay.

Chủ tịch Hà Nội thông tin quan trọng về lộ trình học sinh đi học trực tiếp sau Tết - Ảnh 3.

Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn trong cuộc kiểm tra công tác đón học sinh trở lại trường. Ảnh: P.V

"Chúng tôi kỳ vọng sự chăm lo của hệ thống chính trị đạt hiệu quả cao nhất là các em học sinh có môi trường học tập an toàn trong trạng thái bình thường mới. Tới đây, thành phố tiếp tục có lộ trình tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho lứa tuổi 5-11 tuổi", ông Chu Ngọc Anh nói.

Về thời gian cho học sinh mầm non, tiểu học trở lại trường, ông Chu Ngọc Anh nêu, học sinh khối lớp 1 đến lớp 6 của 18 huyện, thị xã sẽ trở lại trường vào ngày 10/2. Lý do ngày 10/2 mới đi học là để thời gian cho các trường học chuẩn bị cơ sở vật chất, chuẩn bị phương án an toàn đón học sinh trở lại trường, sau đó thành phố sẽ có lộ trình tiếp với 12 quận.

"Theo cách như vậy, thành phố sẽ có chỉ đạo để có lộ trình an toàn cho tất cả học sinh ở các lứa tuổi trên địa bàn Thủ đô đi học trực tiếp", ông Chu Ngọc Anh nói.

Cũng trong ngày 8/2, Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã kiểm tra công tác chuẩn bị đón học sinh đến trường trở lại trên địa bàn quận Đống Đa. Tại Trường Tiểu học Văn Chương, ông Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị ngành Giáo dục và Đào tạo quận Đống Đa, các nhà trường trên địa bàn tiếp tục rà soát toàn bộ cơ sở vật chất, từ phòng học, phòng thể chất, đa năng, phòng ăn và tiến hành khử khuẩn; có phương án giãn cách học sinh, phương án xử lý tình huống khi có F0.

Ông Tuấn lưu ý các cán bộ, giáo viên, nhân viên y tế nâng cao cảnh giác trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19; từ đó có phương án phòng, chống dịch, để không bị động khi có tình huống xảy ra; bảo đảm tuyệt đối an toàn cho học sinh khi đến trường học trực tiếp.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem