Chủ tịch Hà Nội: Xử lý hàng loạt cán bộ liên quan vi phạm xây dựng

Hồng Ngọc Thứ tư, ngày 16/08/2017 13:58 PM (GMT+7)
Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cho biết, thời gian qua đã có 18 trường hợp, đó là Chủ tịch các quận, huyện, các Phó Chủ tịch quận, huyện phụ trách trực tiếp, chủ tịch của các xã, phường, liên quan đến Chánh thanh tra, Phó Chánh thanh tra bị xử lý vì liên quan đến vi phạm trong quản lý trật tự xây dựng.
Bình luận 0

img

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung. (Ảnh: I.T)

Sáng 16.8, tại phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đại biểu Nguyễn Kim Thúy (Đà Nẵng) và Nguyễn Thanh Thủy (Hậu Giang) đã nêu về vấn đề liên quan đến vi phạm quy hoạch, vi phạm trật tự xây dựng ở các thành phố lớn.

Sau phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đề cập tới vi phạm quy hoạch chi tiết của các khu đô thị, khu chung cư trên địa bàn TP.Hà Nội trong những năm vừa qua.

Theo Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung, việc các chủ đầu tư vi phạm liên quan đến quy hoạch chi tiết tại các khu đô thị trên địa bàn TP.Hà Nội là thực trạng đang diễn ra.

“Toàn bộ quá trình liên quan đến quy hoạch đã làm đúng theo quy hoạch chung, quy hoạch phân khu được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện có một số chủ đầu tư có vi phạm liên quan đến quy hoạch chi tiết, ví dụ như vi phạm về mật độ xây dựng, chiều cao”, ông Chung cho hay.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã lấy ví dụ dẫn chứng như khu đô thị Đại Thanh, huyện Thanh Trì, chủ đầu tư đã có các vi phạm liên quan đến chiều cao, mật độ xây dựng khu chung cư

“Trách nhiệm trong việc này trước tiên thuộc về TP.Hà Nội trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo đã thiếu giám sát, kiểm tra. Đặc biệt có trách nhiệm của lực lượng thanh tra chuyên ngành. Ngoài ra, với các sai phạm này, ý thức chủ quan thuộc về chủ đầu tư, trong quá trình xây dựng các khu đô thị họ đã cố tình vi phạm liên quan đến mật độ xây dựng chi tiết”, ông Chung nói.

Theo Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, để khắc phục tình trạng này, thời gian vừa qua, TP.Hà Nội đã tăng cường phối hợp với Bộ Xây dựng, thanh tra chuyên ngành, Thanh tra Chính phủ.

Bên cạnh đó Hà Nội đã thực hiện các giải pháp như giao trách nhiệm cụ thể cho chính quyền địa phương nơi có những khu đô thị; giao trách nhiệm cụ thể cho lực lượng thanh tra chuyên ngành của Sở Xây dựng và lãnh đạo Sở Xây dựng; Thường trực Thành ủy TP.Hà Nội giao cho Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thành lập các đoàn kiểm tra đối với việc quản lý, giám sát và trách nhiệm giám sát của các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền.

“Với những biện pháp quyết liệt như vậy, trong thời gian qua, Hà Nội đã xử lý nhiều công trình vi phạm cũng như các cán bộ có liên quan. Cụ thể, ngay từ đầu năm 2016 cho tới nay, các Đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.Hà Nội đã kiểm tra xử lý những cán bộ thuộc diện quản lý của Thành ủy. Đã có tới 18 trường hợp bị xử lý, đó là Chủ tịch các quận, huyện, các Phó chủ tịch quận, huyện phụ trách trực tiếp, các đồng chí Chủ tịch của các xã, phường, rồi liên quan đến Chánh thanh tra, Phó Chánh thanh tra”, ông Nguyễn Đức Chung thông tin.

Liên quan đến việc khắc phục nhà siêu mỏng, siêu méo, theo Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, trước thời điểm năm 2015, toàn thành phố có hơn 300 trường hợp vi phạm nhà siêu mỏng, siêu méo. Nhờ sự tích cực vào cuộc của các cơ quan chức năng nên đã xử lý được nhiều trường hợp vi phạm, đến nay chỉ có 132 trường hợp nhà siêu mỏng, siêu méo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem