Chủ tịch HNDVN Thào Xuân Sùng: “Muốn đột phá phải đổi mới, tinh gọn bộ máy”

Quốc Hải Thứ sáu, ngày 23/03/2018 05:20 AM (GMT+7)
Đó là khẳng định của đồng chí Thào Xuân Sùng - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) trong chuyến thăm, làm việc với Hội ND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 20.3 vừa qua. Theo đồng chí Thào Xuân Sùng, việc cơ cấu lại Hội ND các tỉnh, thành phố không phải làm cho Hội ND yếu đi mà là giúp cho Hội thêm “gọn mà tinh”...
Bình luận 0

Tích cực hỗ trợ nông dân thoát nghèo

Tại buổi làm việc với Chủ tịch Thào Xuân Sùng và đoàn công tác của T.Ư Hội NDVN, ông Hoàng Văn Cường - Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra, Hội ND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, thời gian qua Hội ND tỉnh đã thực hiện khá tốt các nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, toàn tỉnh có 20/45 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí, được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

img

Ông Đoàn Văn Hai - Chủ tịch Hội ND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tặng hoa và lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thào Xuân Sùng. Ảnh: Q.H

Chủ tịch Thào Xuân Sùng đề nghị Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nghiên cứu nhập Ban Kinh tế, Ban Điều hành Quỹ HTND, Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân vào làm một để tránh cồng kềnh, tinh giản bộ máy hoạt động cho hiệu quả cao nhất.

Đầu năm 2018, Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) cấp tỉnh được bổ sung từ ngân sách cùng cấp 20 tỷ đồng, nâng tổng nguồn vốn quỹ đến nay là 60,7 tỷ đồng. Quỹ HTND tỉnh đang cho vay theo 81 dự án thuộc các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, chế biến hải sản... Các cấp Hội ND trong tỉnh tiếp tục phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện nhận ủy thác cho các hộ nghèo và đối tượng chính sách vay vốn. Hiện các cấp Hội quản lý 689 sổ tiết kiệm và vay vốn với 28.297 thành viên. Trong năm 2017 vừa qua, dư nợ vốn ưu đãi thông qua ủy thác Hội ND tăng hơn 188 tỷ đồng. Tổng dư nợ vốn nhận ủy thác qua Hội đến nay đạt 771,233 tỷ đồng, nợ quá hạn là hơn 930 triệu đồng, chỉ chiếm tỷ lệ 0,12%.

Ông Đoàn Văn Hai - Chủ tịch Hội ND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho hay, thời gian qua, Hội đã tích cực hướng dẫn nông dân phát triển sản xuất các sản phẩm đặc sản, đặc thù, gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm ở 8 huyện, thành phố như: Tiêu Bầu Mây, tinh bột nghệ Thuần Dương, nước mắm Ánh Phương, cá khô Côn Đảo, muối sạch Phước Tỉnh... Hội còn hỗ trợ hộ nông dân tiếp cận quy trình sản xuất, kinh doanh, sử dụng sản phẩm chứng nhận nhãn hiệu tập thể; phối hợp với Sở Công Thương giới thiệu, quảng bá sản phẩm tại các hội chợ, sự kiện trong và ngoài tỉnh.

“Với sự tham gia của các cấp Hội ND tỉnh trong việc hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, bền vững, có thương hiệu, đã góp phần vào việc thực hiện chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp địa phương. Đến nay, các sản phẩm nông nghiệp, đặc sản đặc thù của Bà Rịa - Vũng Tàu đã tạo được uy tín trên thị trường, góp phần giúp nâng cao thu nhập cho người nông dân…” - ông Đoàn Văn Hai khẳng định.

Tinh giản để bộ máy hoạt động hiệu quả

Theo báo cáo của Hội ND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tuy đã đạt được những kết quả khả quan, nhưng tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh thời gian gần đây khá khó khăn. Cụ thể, theo khảo sát của tỉnh, giá tiêu hiện nay quá thấp. Cùng kỳ năm ngoái giá tiêu vào khoảng 180 - 200 nghìn đồng/kg, nhưng hiện tại chỉ còn 58.000 đồng/kg - mức thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây. “Nông dân trồng tiêu đang rất khó khăn, cần được Nhà nước hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn chuyển đổi phương thức canh tác, mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng tiêu…” - ông Đoàn Văn Hai báo cáo.

Ngược lại, đối với diêm dân trên địa bàn, giá muối hiện tại khá hơn mọi năm, giá muối trải bạt khoảng 1,2 triệu đồng/tấn và muối thường khoảng 700 - 800 nghìn đồng/tấn.

Lắng nghe kết quả công tác hội và phong trào nông dân, tình hình nông nghiệp của địa phương, Chủ tịch Hội NDVN Thào Xuân Sùng đánh giá cao nỗ lực hoạt động, công tác của Hội ND các cấp trong tỉnh. Đồng chí Thào Xuân Sùng lưu ý, trong bối cảnh thực hiện Nghị quyết của Đảng về tinh chỉnh bộ máy tổ chức theo hướng hiệu lực, hiệu quả, Hội ND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phải xác định chức năng, nhiệm vụ các ban, đơn vị xem có chồng chéo không, từ đó tinh chỉnh nhằm nâng cao chất lượng hoạt động.

“Cơ cấu Hội ND cấp tỉnh, các đồng chí có thể nghiên cứu tin giản thành 3 đơn vị gồm: Văn phòng, Ban xây dựng Hội (Ban tổ chức kiểm tra, Ban tuyên giáo) và Ban Kinh tế (không có đơn vị sự nghiệp)” - Chủ tịch Thào Xuân Sùng đề nghị.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem