Chủ tịch Hòa Phát nói gì về quyết định tăng thêm 1.000 tỷ đồng lợi nhuận

Nguyễn Minh Thứ năm, ngày 02/03/2017 10:57 AM (GMT+7)
Trao đổi với Dân Việt, ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát, cho rằng việc điều chỉnh tăng thêm 1.000 tỷ đồng lợi nhuận trong năm 2017 là do kết quả kinh doanh 2 tháng đầu năm đã đạt được những con số rất khả quan.
Bình luận 0

img

Ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoà Phát

“Kế hoạch lợi nhuận công bố trước đó là tổng hợp kế hoạch do các công ty thành viên đăng ký và gửi lên sau khi năm 2016 kết thúc. Tuy nhiên, vào sáng ngày 1.3, trong buổi họp tổng kết kết quả kinh doanh 2 tháng đầu năm 2017, những con số đạt được rất khả quan đã khiến Tập đoàn Hòa Phát quyết định nâng kế hoạch”, ông Long giải thích.

Ông Long cho biết thêm, Tập đoàn Hòa Phát cũng nhận định với xu hướng thị trường như hiện nay, sản lượng tiêu thụ thép tại thị trường nội địa năm 2017 sẽ tăng trưởng tốt và đó là một yếu tố khiến cho doanh nghiệp đầu ngành thép tự tin với kế hoạch mới.

"Tôi chưa thể nói kết quả lợi nhuận 2 tháng được bao nhiêu, nhưng nhu cầu thị trường cả trong nước và xuất khẩu khởi sắc như thế này thì chúng tôi nâng kế hoạch. Lý do chỉ có vậy”, ông Long nói.

Thị trường đã phản ứng khá tích cực sau quyết định điều chỉnh tăng kế hoạch lợi nhuận năm 2017 của Tập đoàn Hoà Phát.

Mở cửa phiên giao dịch ngày 2.3, cổ phiếu HPG đã tiếp đà tăng điểm. Tính đến 10h30, HPG đang đứng ở mức giá 41.300 đồng/cổ phiếu, tăng 0,4% so với chốt phiên giao dịch ngày hôm qua.

Chỉ hai phiên sau quyết định điều chỉnh tăng kế hoạch lợi nhuận từ 5.000 tỷ đồng lên 6.000 tỷ đồng, cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hoà Phát đã tăng liên tiếp 2 phiên, nâng mức giá từ 39.400 đồng/cổ phiếu lên 41.300 đồng/cổ phiếu.

Hiệu ứng này có được sau quyết định của HĐQT của Tập đoàn Hoà Phát về việc điều chỉnh kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sự kiến năm 2017. Cụ thể, doanh thu toàn Tập đoàn Hoà Phát dự kiến là 40.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế Tập đoàn dự kiến là 6.000 tỷ đồng trong năm 2017.

Trước đó, Hòa Phát công bố kế hoạch năm 2017 với doanh thu toàn tập đoàn là 38.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến là 5.000 tỷ đồng. Kế hoạch này được cho là quá thấp so với những gì mà doanh nghiệp đã làm được trong năm 2016, cụ thể doanh thu thuần năm 2016 đạt 33.283 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 6.606 tỷ đồng. Thông tin này đã gặp phải phản ứng của nhà đầu tư, cổ phiếu HPG liên tiếp giảm điểm.

Theo con số từ Tập đoàn Hòa Phát, trong tháng 2.2017, Hòa Phát tiêu thụ 242.000 tấn thép, cao gấp 2,18 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó đã bao gồm 20.000 tấn thép xây dựng, thép chất lượng cao (rút dây) xuất khẩu sang Mỹ, Úc, Lào, Campuchia. Đây là con số kỷ lục của doanh nghiệp.

img

Như vậy, tổng sản lượng thép xây dựng tiêu thụ trong 2 tháng đầu năm 2017 là 320.000 tấn (tăng 48% so với cùng kỳ); tương đương 22,5% thị phần. Trong khi đó giá bán gần đây đã tăng lên 10,8-11 triệu đồng/tấn (tăng 2-3% so với tháng 12/2016) do chi phí đầu vào tăng.

Năm 2016 được đánh giá là năm hiệu quả với ngành thép và Tập đoàn Hoà Phát cũng đã có kết quả kinh doanh hết sức ấn tượng với tổng doanh thu đạt gần 34.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 6.606 tỷ đồng, tăng tương ứng 34% và 89% so với 2015. Đây là năm Hoà Phát đạt doanh thu và lợi nhuận cao nhất trong lịch sử.

Cùng với kết quả này, Hoà Phát sẽ tiến hành trích quỹ khen thưởng phúc lợi 330 tỷ đồng và quỹ khen thưởng Ban Điều Hành 170 tỷ đồng.

Điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận tăng thêm 1.000 tỷ đồng cho năm 2017 cũng đồng nghĩa với việc, thách thức vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2017 khó hơn cho ban điều hành công ty và mức thưởng cho ban điều hành cũng ít đi. Ban điều hành Hòa Phát tất nhiên không muốn điều này. Họ phải điều chỉnh để đẹp lòng cổ đông mà thôi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem