Chủ tịch Hội NDVN Lương Quốc Đoàn, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm dự, chỉ đạo Đại hội Hội ND tỉnh

Bình Minh Thứ hai, ngày 09/10/2023 09:33 AM (GMT+7)
Sáng nay, 9/10, tại TP Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang), Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang chính thức khai mạc. Đồng chí Lương Quốc Đoàn - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội NDVN và đồng chí Chẩu Văn Lâm - Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang dự, chỉ đạo Đại hội.
Bình luận 0

Dự Đại hội về phía Trung ương Hội Nông dân Việt Nam còn có ông Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên Ban thường vụ Trung ương Hội NDVN, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Hội NDVN; Ông Nguyễn Hồng Hải - Chánh Văn phòng Trung ương Hội NDVN; Ông Trương Xuân Quý - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Nông dân Trung ương Hội NDVN; Đại diện Ban Tổ chức Trung ương Hội NDVN.

Về phía tỉnh Tuyên Quang có bà Lê Thị Kim Dung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND tỉnh; Lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang.

Chủ tịch Hội NDVN Lương Quốc Đoàn, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm dự, chỉ đạo Đại hội Hội Nông dân tỉnh - Ảnh 1.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội NDVN và đồng chí Chẩu Văn Lâm - Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang dự, chỉ đạo Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Bình Minh

Hội viên có thu nhập trên 1 tỷ đồng tăng 39%

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang Đào Thị Mai cho biết, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang lần thứ 9, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên nông dân được đẩy mạnh, sâu rộng, kịp thời; tổ chức bộ máy, cán bộ Hội được củng cố, kiện toàn nâng cao hiệu quả hoạt động; chất lượng hội viên được nâng lên; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật được chú trọng, thực hiện nghiêm túc, đúng quy định; thi đua, khen thưởng có nhiều đổi mới. Vai trò nòng cốt của Hội trong xây dựng giai cấp nông dân ngày càng được khẳng định, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, trình độ, kỹ năng sản xuất kinh doanh, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân.

Chủ tịch Hội NDVN Lương Quốc Đoàn, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm dự, chỉ đạo Đại hội Hội Nông dân tỉnh - Ảnh 2.

Bà Đào Thị Mai - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Bình Minh

Các phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được lan tỏa sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường. Theo đó, trong nhiệm kỳ, có 175.166 lượt hộ nông dân đạt tiêu chí hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi; Bình quân hàng năm, số lượng hộ hội viên nông dân đăng ký là 63% so với số hộ hội viên nông dân, trong đó số hộ đạt danh hiệu chiếm 52% số hộ đăng ký.

Chất lượng hộ hội viên nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh, cấp trung ương so với đầu nhiệm kỳ đã có sự chuyển biến rõ nét: Tỷ lệ hội viên giỏi tăng 26%; thu nhập bình quân tăng 63%; hộ có thu nhập từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng tăng 34%; hộ có thu nhập trên 1 tỷ đồng tăng 39%; hộ hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi làm nòng cốt để thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp tăng 50%; hộ tham gia liên doanh liên kết tăng 101%; lao động được giúp đỡ tạo việc làm thông qua phong trào tăng 36%.

Chủ tịch Hội NDVN Lương Quốc Đoàn, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm dự, chỉ đạo Đại hội Hội Nông dân tỉnh - Ảnh 3.

Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, tỉnh Tuyên Quang có 175.166 lượt hộ nông dân đạt tiêu chí hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Ảnh: Bình Minh

Hoạt động tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ, đào tạo nghề, phát triển các mô hình kinh tế, tổ hợp tác, hợp tác xã tiếp tục được đẩy mạnh. Vai trò của Hội là trung tâm, nòng cốt cho các phong trào nông dân ngày càng được thể hiện rõ nét. Trong đó, mở được 217 lớp đào tạo ngành nghề cho 7.255 lượt hội viên tham gia phục vụ mục tiêu sản xuất các sản phẩm là nguyên liệu đầu vào cho các chuỗi giá trị sản phẩm đặc sản, sản phẩm chủ lực của địa phương, việc thành lập các chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp tương trợ, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế và đã dần hình thành các mô hình liên kết kinh tế hộ, kinh tế trang trại tổng hợp, các hợp tác xã, tổ hợp tác trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, mang lại hiệu quả kinh tế cao

Hoạt động tham gia giám sát và phản biện xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hợp tác quốc tế được tăng cường và đạt được nhiều kết quả tích cực.

3 khâu đột phá phát triển công tác Hội và phong trào nông dân

Theo Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang Đào Thị Mai, bên cạnh những kết quả đạt được việc tổ chức triển khai, thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018 - 2023 vẫn còn một số tồn tại hạn chế, đó là: Một số chỉ tiêu chưa đạt so với mục tiêu của nghị quyết; Sản xuất nông nghiệp vẫn chưa gắn kết chặt chẽ với chế biến và tiêu thụ; quy mô sản xuất nhỏ lẻ, tự phát; Công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nông dân có lúc, có nơi chưa kịp thời. 

Ngoài ra, sinh hoạt chi hội có nơi chất lượng còn hạn chế; kỹ năng, phương pháp tham mưu của một số cán bộ Hội còn chưa cao; Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững chưa đều giữa các địa phương; Hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân, xây dựng thương hiệu, quảng bá xúc tiến thương mại, tiêu thụ nông sản cho nông dân ở một số nơi còn hạn chế.

Chủ tịch Hội NDVN Lương Quốc Đoàn, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm dự, chỉ đạo Đại hội Hội Nông dân tỉnh - Ảnh 4.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương HND Việt Nam thăm mô hình trồng bưởi tại xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Minh Ngọc.

Để tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức, chất lượng hoạt động của tổ chức Hội, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về tư tưởng chính trị và tổ chức, thống nhất về hành động, Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang khóa X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đặt ra 5 mục tiêu; 12 chỉ tiêu; 3 khâu đột phá, đổi mới; 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, 3 khâu đột phá, đổi mới, đó là đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ, tạo động lực để hội viên nông dân tích cực tham gia phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, góp phần hoàn thành các tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của hội viên nông dân trong thực hiện "Phân loại, xử lý rác thải nông nghiệp, rác thải sinh hoạt hữu cơ thành phân bón tại nguồn"; thành lập các tổ cộng đồng tự quản, xây dựng các mô hình "Đồng ruộng sạch, sản xuất sạch" góp phần xây dựng nông thôn mới.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ Hội Nông dân các cấp đối với hoạt động "Hỗ trợ nông dân thực hiện chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản".

Trước đó, trong phiên làm việc thứ nhất, Đại hội đã bầu 28 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khoá X đã tiến hành bầu Ban Thường vụ Hội gồm 8 đồng chí; Bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Uỷ ban Kiểm tra. Nhân dịp này, 11 tập thể và 17 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen; 19 tập thể, 39 cá nhân được Hội Nông dân tỉnh tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018 – 2023.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem