28 đồng chí được bầu vào Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang khóa X, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Bình Minh Chủ nhật, ngày 08/10/2023 16:23 PM (GMT+7)
Chiều 8/10, tại TP Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang), Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra phiên làm việc thứ nhất. Chủ đề của Đại hội là: “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển”.
Bình luận 0

Dự phiên làm việc thứ nhất có ông Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam; Đại diện Ban Tổ chức Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Lãnh đạo Ban Tổ chức và Ban Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang.

Tham dự Đại hội có 265 đại biểu chính thức, đại diện cho trên 117.000 hội viên nông dân trong tỉnh Tuyên Quang.

Tại phiên làm việc thứ nhất, Đại hội đã bầu Đoàn chủ tịch Đại hội gồm 7 đồng chí; Đoàn thư ký 2 đồng chí; Ban thẩm tra tư cách đại biểu 5 đồng chí.

28 đồng chí được bầu vào Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 - Ảnh 1.

Chiều 8/10, tại TP Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang), Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra phiên làm việc thứ nhất. Ảnh: Bình Minh

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang Đào Thị Mai cho biết, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028, có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023; đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ VIII Hội Nông dân Việt Nam và Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (sửa đổi, bổ sung); kiểm điểm của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa IX; bầu Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa X và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII.

"Để thực hiện tốt các nội dung của Đại hội, đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm, thực hiện tốt nội quy, quy chế bầu cử tại Đại hội. Tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, chuẩn bị tốt các ý kiến, thảo luận sôi nổi, tham gia tích cực, có chất lượng vào văn kiện trình đại hội", bà Mai phát biểu tại Đại hội.

28 đồng chí được bầu vào Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 - Ảnh 2.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra trong 2 ngày 8 và 9/10 với chủ đề: “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển”. Ảnh: Bình Minh

Theo đó, Đại hội cũng đã nghe ông Nguyễn Xuân Hùng - Thành viên Đoàn Chủ tịch báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023 trên các mặt lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Hội, công tác vận động nông dân phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, công tác Hội Nông dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác Hội Nông dân tham gia thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh; tham gia hợp tác quốc tế; phương pháp chỉ đạo điều hành và thực hiện quy chế làm việc; cũng như các hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân.

Đoàn Chủ tịch cho biết, Đại hội đã nhận được 28 tham luận của các đại biểu. Tại Đại hội, ông Triệu Văn Minh - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Lâm Bình trình bày tham luận với nội dung Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và xây dựng tổ chức Hội Nông dân vững mạnh; bà Phạm Hồng Hạnh - Chủ tịch Hội Nông dân xã Mỹ Bằng (huyện Yên Sơn) tham luận về vai trò, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong tham gia liên kết tổ chức sản xuất và tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng từng bước chuyển đổi tư duy phát triển kinh tế nông nghiệp trong giai đoạn hiện nay.

28 đồng chí được bầu vào Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 - Ảnh 2.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu ủy viên BCH Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang khóa X, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Bình Minh

Tại Đại hội, các đại biểu cũng đã bầu 28 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang khóa X, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tiếp đó, Đại hội cũng đã bầu 12 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 vào tháng 12/2023.

28 đồng chí được bầu vào Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Khắc Toàn (ngoài cùng bên trái) - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam cùng lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp của hội viên nông dân. Ảnh: Bình Minh











Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem