Chủ tịch Nguyễn Thành Phong

  • "Tôi đã chỉ đạo đến ngày 30/4 phải trình kế hoạch di dời các cơ sở kinh doanh, cơ sở làm việc nằm trong công viên 23/9 và các công viên khác, đến nay thì sao? Không có kế hoạch nào hết, thậm chí cả lịch họp bàn việc này cũng không có? Các đồng chí làm việc không ra kỷ cương, phép tắc gì hết", ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TP.HCM nổi nóng.
  • Trung tâm báo chí TP.HCM ra đời giúp báo chí hoạt động hiệu quả hơn, đồng thời là cầu nối giữa chính quyền với báo chí, giữa chính quyền với người dân và ngược lại. Trung tâm báo chí sẽ mở cửa liên tục từ 8 - 18h các ngày trong tuần, trừ chủ nhật.
  • Theo Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân, trong tháng 5.2019, TP.HCM sẽ phải kiện toàn bộ máy, bầu và bổ sung các nhân sự chủ chốt đang khuyết ở UBND TP, quận, huyện và sở, ngành.
  • Ông Trần Quang Lâm vừa được UBND TP.HCM bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT), còn bà Lê Thị Huỳnh Mai làm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT).
  • Chiều 8.4, tại Kỳ họp bất thường lần thứ 13 HĐND TP.HCM, với tư cách là đại biểu HĐND TP.HCM, ông Tất Thành Cang đã có phát biểu đóng góp ý kiến trong việc “chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức TP”. Kể từ khi bị kỷ luật, cách chức Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM, đây là lần hiếm hoi ông Cang phát biểu trước một cuộc họp công khai.
  • Tại cuộc họp về tình hình kinh tế - xã hội chiều 4.4, Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM Trương Văn Lắm có đề xuất về việc các cấp cơ sở quận, huyện, sở ngành xin ý kiến cấp cao hơn, nếu trong vòng 15 ngày các thủ tục hỏi, xin ý kiến mà không được trả lời thì coi như cơ quan được hỏi đã đồng ý.
  • Theo Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong, thành phố đang chờ ý kiến các bộ ngành, Bộ Xây dựng tham mưu hướng dẫn để tiến tới phê duyệt ranh giới khu vực 4,3ha trong dự án Thủ Thiêm, khi đó mới triển khai các bước tiếp theo.
  • Trong khi hầu hết báo chí trong buổi gặp đều cho rằng, việc cung cấp thông tin cho báo chí của các sở, ngành "trên nóng dưới lạnh", Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho biết: “TP xem báo chí như là người đồng hành trong sự phát triển”.
  • Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết khi hợp tác công tư PPP thì vấn đề cân bằng lợi ích rất quan trọng, cần rõ ràng, minh bạch. Mặt khác, phải tạo điều kiện tốt cho nhà đầu tư thu phí khi hoàn thành dự án và đề nghị UBND TP cần nghiên cứu và chủ động đề xuất dự án với nhà đầu tư.
  • Sáng 26.3, trong buổi trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT), ông Lê Thanh Liêm - Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM cho biết, thành phố đang làm quy trình bổ nhiệm Giám đốc Sở thay thế ông Sử Ngọc Anh đã được điều động giữ chức Bí thư Quận ủy quận Gò Vấp.