TP.HCM bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Hồ Văn Thứ ba, ngày 26/03/2019 11:29 AM (GMT+7)
Sáng 26.3, trong buổi trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT), ông Lê Thanh Liêm - Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM cho biết, thành phố đang làm quy trình bổ nhiệm Giám đốc Sở thay thế ông Sử Ngọc Anh đã được điều động giữ chức Bí thư Quận ủy quận Gò Vấp.
Bình luận 0

Trước đó, tại một Hội nghị ở Hà Nội, Phó Chủ tịch TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến cho biết chưa bao giờ thành phố lại thiếu nhân sự chủ chốt như hiện nay. Đây là giai đoạn khó khăn của thành phố.

Sở KHĐT có phó giám đốc mới

Sáng 26.3, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm đã trao quyết định bổ nhiệm ông Trần Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển thành phố giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở KHĐT TP.HCM. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm. Quyết định có hiệu lực từ ngày 25.3.2019.

img

Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm đang trao quyết định và tặng hoa cho ông Trần Anh Tuấn (người thứ ba từ trái sang). Ảnh: TL

Tại lễ trao quyết định, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm cho biết, về nhân sự Sở KHĐT TP.HCM, thành phố đang làm quy trình bổ nhiệm giám đốc sở thay thế ông Sử Ngọc Anh đã được điều động về giữ chức Bí thư Quận ủy quận Gò Vấp. 

Ông Liêm mong muốn, ông Trần Anh Tuấn tiếp tục phấn đấu, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp chung cho sự phát triển của TP.HCM.

Ông Trần Anh Tuấn sinh năm 1974, quê quán xã Tuyên Thạnh, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An. Ông là Tiến sĩ Kinh tế - Tài chính, Cử nhân Chính trị. Ông Tuấn từng giữ các chức vụ như: Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TP, Trưởng Phòng Nghiên cứu tổng hợp, Phó Trưởng phòng Nghiên cứu Cơ chế Chính sách – Viện Nghiên cứu Phát triển TP.

Đã chuẩn bị được một ứng viên Phó Chủ tịch UBND TP

img

TP.HCM chỉ còn lại 3 lãnh đạo là Chủ tịch UBND Nguyễn Thành Phong (ở giữa) và hai Phó Chủ tịch cáng đáng công việc. Ảnh: TL

Trong cuộc họp báo về kinh tế-xã hội tháng 2 mới đây, Chánh văn phòng UBND TP.HCM Võ Văn Hoan cho biết, Thường trực UBND đã chuẩn bị được một ứng viên Phó Chủ tịch để bổ sung vào nhân sự lãnh đạo chủ chốt của UBND TP.HCM mà hiện nay đang thiếu hụt.

img

Phó Chủ tịch Trần Vĩnh Tuyến: "Chưa bao giờ TP.HCM thiếu nhân sự chủ chốt như bây giờ". Ảnh: H.V

Tuy nhiên, vấn đề nhân sự phải chờ quyết định từ Trung ương và thông qua việc bầu cử của HĐND TP. Vì vậy, hiện nay, TP.HCM vẫn còn thiếu tới 3 Phó Chủ tịch.

img

Phó Chủ tịch UBND TP Huỳnh Cánh Mạng (bên phải ảnh) được phân công về giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy. Ảnh: TL.

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM là ông Huỳnh Cách Mạng đã được điều động về giữ chức Phó trưởng Ban tổ chức Thành ủy TP.HCM.

Trước đó, một Phó Chủ tịch UBND TP là ông Lê Văn Khoa đã xin từ chức với lý do sức khỏe dù mới đảm nhiệm vị trí này 2,5 năm. Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thu vừa qua đời nên TP.HCM thiếu nhân sự chủ chốt trầm trọng.

Hiện UBND TP.HCM đang có 3 lãnh đạo là ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TP, ông Lê Thanh Liêm - Phó Chủ tịch Thường trực và Phó Chủ tịch Trần Vĩnh Tuyến.

Theo quy định, thành phố vẫn còn thiếu 3 Phó Chủ tịch, vì vậy 3 vị lãnh đạo này phải cáng đáng thêm nhiều công việc ngoài lĩnh vực phụ trách.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem