Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Cần trao tặng huân chương cho những đóng góp của nhân dân TP.HCM anh hùng

Trần Khánh Thứ ba, ngày 16/11/2021 12:42 PM (GMT+7)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị trao tặng huân chương cho những đóng góp của nhân dân TP.HCM anh hùng trong đại dịch Covid-19 vừa qua.
Bình luận 0

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Đoàn đại biểu quốc hội TP.HCM đã đề nghị như thế tại Hội nghị tiếp xúc cử tri giữa Tổ đại biểu Quốc hội với cử tri huyện Củ Chi và huyện Hóc Môn (TP.HCM) ngày 16/11.


Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao đổi với bà con cử tri 2 huyện Củ Chi và Hóc Môn. Ảnh: Nguyên Vỹ

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao đổi với bà con cử tri 2 huyện Củ Chi và Hóc Môn. Ảnh: Nguyên Vỹ

Tại buổi tiếp xúc, đa phần ý kiến của các cử tri 2 huyện Củ Chi và Hóc Môn bày tỏ niềm cảm kích, xúc động trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các lãnh đạo Trung ương đã dành cho TP.HCM trong cuộc chiến chống lại đại dịch Covid-19 vừa qua.

Phát biểu qua hình thức trực tuyến, bà Phan Thị Tuyết Minh, cử tri đến từ thị trấn Hóc Môn (huyện Hóc Môn) cho biết rất cảm động khi chứng kiến hình ảnh Chủ tịch nước vận động ngoại giao vaccine Covid-19 trước diễn đàn Liên Hiệp Quốc.

Trước và sau đó nữa là nỗ lực của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và nhiều lãnh đạo Trung ương khác. Tất cả đều hướng đến việc tranh thủ nguồn vaccine phòng chống dịch Covid-19 cho nhân dân cả nước. 


img
img

Cử tri 2 huyện Củ Chi và Hóc Môn phát biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Nguyên Vỹ

Hưởng ứng tinh thần đó, Đảng ủy và chính quyền TP.HCM cho đến huyện Củ Chi và Hóc Môn đều có nỗ lực hết mình để hỗ trợ người dân.

Trước các đại biểu quốc hội, cử tri Phan Thị Tuyết Minh cũng đề nghị chính quyền địa phương cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền vì dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp.

Người dân vốn dễ chủ quan khi đại dịch đã đi qua. Chính quyền địa phương khi nhắc nhở tuyên tuyền không nhất thiết phải đi theo từng đoàn đông người.

"Lãnh đạo địa phương có thể tự mình đến ăn uống và theo dõi tình hình ngay tại các hàng quán rồi có hình thức nhắc nhở cụ thể nếu thấy có dấu hiệu lơ là", bà Minh gợi ý đề nghị.

Nhu cầu xét nghiệm Covid-19 trong dân rất lớn. Bà Minh cũng đề nghị chính quyền cần kiểm soát và bình ổn giá bộ test kid và chi phí xét nghiệm.

Ông Phan Văn Mãi – Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, thành phố đã trải qua thời gian dài và khó khăn để ứng phó dịch bệnh.


Ông Phan Văn Mãi – Chủ tịch UBND TP.HCM. Ảnh: Nguyên Vỹ

Ông Phan Văn Mãi – Chủ tịch UBND TP.HCM. Ảnh: Nguyên Vỹ

Trong thời gian đó, vấn đề nổi lên là chính quyền Đảng bộ, chính quyền và người dân đã thể hiện sự chung sức đồng lòng rất cao, cùng nhau chống dịch và phục hồi kinh tế.

Vai trò của hệ thống chính trị, nhất là cấp cơ sở rất quan trọng. Nhiều cán bộ cơ sở đã không quản ngại gian khó, dù không phải tuyến đầu như ngành y tế, vẫn lăn xả vào công tác phòng chống dịch.

Trong công tác đó, nhiều cán bộ, người dân đã lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 hoặc qua đời.

Ngày 19/11 tới đây, TP.HCM sẽ cùng cả nước tổ chức lễ tưởng niệm những người đã mất vì Covid-19. Đó là hoạt động mang ý nghĩa tri ân và động viên những người ở lại trong gia đình có người đã mất.

"Nếu không có sự đùm bọc của người dân, của cộng động doanh nghiệp, cộng đồng tôn giáo,... thì thành phố khó thành công trong công tác phòng chống dịch Covid-19", Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nói.


Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ những nỗi đau, mất mác với người dân và chính quyền TP.HCM. Ảnh: Nguyên Vỹ

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ những nỗi đau, mất mác với người dân và chính quyền TP.HCM. Ảnh: Nguyên Vỹ

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ với chính quyền và nhân dân TP.HCM đã phải đối mặt cơn đại dịch với hậu quả nặng nề, có hàng chục ngàn người qua đời.

Cũng từ đại dịch Covid-19 vừa qua, Chủ tịch nước đánh giá cao nỗ lực của chính quền, người dân đoàn kết sáng tạo năng động phòng chống dịch, phục hồi kinh tế.

Vẫn còn rất nhiều vấn đề khó khăn đặt ra, cần tiếp tục khắc phục và giải quyết. Công cuộc phòng chống dịch vừa qua cũng cần được đánh giá toàn diện.

"Thông qua đó để biểu dương, khen thưởng đúng lúc các cá nhân, đơn vị, đặc biệt là người dân TP.HCM anh hùng đã góp công, của để chống dịch thời gian qua. Nên có huân chương cần thiết cho các nỗ lực này", Chủ tịch nước đề nghị.

"Hiện dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, TP.HCM cần cụ thể hóa mục tiêu kép thành những mục tiêu nhỏ để giải quyết hiệu quả hơn trong từng giai đoạn", Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị.









Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem