Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Ba Huân tạo nhiều công ăn việc làm cho nông dân

Ngọc Thọ Thứ ba, ngày 29/05/2018 08:26 AM (GMT+7)
Thăm nhà máy xử lý trứng gia cầm của Ba Huân, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá: "Việc Công ty Cổ phần Ba Huân mở rộng sản xuất, khánh thành nhà máy xử lý và chế biến trứng gia cầm công nghệ cao tại huyện Phúc Thọ (thành phố Hà Nội) không chỉ góp phần thay đổi nhận thức, thói quen tiêu dùng trong an toàn vệ sinh thực phẩm mà còn tạo ra nhiều công ăn việc làm cho nông dân, gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp.
Bình luận 0

Ngày 27.5, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn công tác đã đến thăm Công ty Cổ phần Ba Huân.

img

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (trái) và bà Phạm Thị Huân (bà Ba Huân). Ảnh: BH

Báo cáo với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Ba Huân Phạm Thanh Hùng cho biết: Ba Huân đã hoàn chỉnh chuỗi an toàn vệ sinh thực phẩm từ trang trại đến bàn ăn với tổng vốn đầu tư trên 1.000 tỷ đồng gồm: trang trại chăn nuôi gà lấy trứng, quy mô 18ha, tổng đàn trên 1 triệu con tại tỉnh Bình Dương, trang trại gà lấy thịt quy mô 34 ha, tổng đàn trên 5 triệu con tại Long An, nhà máy thức ăn chăn nuôi tại Bình Dương công suất 20 tấn/giờ, 2 nhà máy xử lý trứng gia cầm tổng công suất hơn 300.000 trứng/giờ tại TP.HCM và thủ đô Hà Nội, nhà máy chế biến thực phẩm tại Long An, công suất 50 tấn/ngày...

img

Ông Phạm Thanh Hùng (trái) - Phó Giám đốc Công ty CP Ba Huân đang giới thiệu về sản phẩm với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh: BH

Quy trình xử lý trứng của Công ty Ba Huân hoàn toàn vô trùng và tự động hóa 100%, trứng được xử lý và diệt khuẩn theo chuẩn quốc tế, vệ sinh an toàn thực phẩm cao. Mỗi ngày công ty cung cấp ra thị trường trên 1 triệu quả trứng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân biểu dương việc Công ty Ba Huân mở rộng sản xuất, khánh thành nhà máy tại huyện Phúc Thọ (thành phố Hà Nội) với công nghệ mới, in nhãn hiệu và ký hiệu để truy xuất nguồn gốc của từng quả trứng. Điều này không chỉ giúp thay đổi nhận thức, thói quen tiêu dùng an toàn vệ sinh thực phẩm mà còn tạo thêm nhiều việc làm cho nông dân, gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp.

“Chị Ba Huân từ 16 tuổi đã đi bán trứng. Tới giờ, chị là một nông dân tiêu biểu, thành công nhờ áp dụng công nghệ cao, đi lên từ hai bàn tay trắng. Sản phẩm của Ba Huân nổi tiếng với chuỗi khép quy trình sản xuất từ trang trại đến bàn ăn. Đề nghị chị Ba Huân nghiên cứu nhân rộng mô hình ở một số tỉnh Đồng bằng Sông Hồng và đưa sản phẩm ra thị trường quốc tế" - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân kỳ vọng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem