Phát biểu tại Bắc Kinh trong cuộc hội đàm với các nhà lãnh đạo của Ấn Độ và Myanmar,
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, thời đại của siêu cường quốc đã kết thúc.
“Người Trung Quốc không có gen quân phiệt hoặc tìm kiếm quyền thống trị hay bắt nạt (các nước khác). Trung Quốc sẽ trung thành với đường lối phát triển hòa bình. Chúng tôi sẽ không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác”, ông Tập tuyên bố trong cuộc họp kỷ niệm 60 năm ngày ký Hiệp định về chung sống hoà bình giữa Trung Quốc, Myanmar và Ấn Độ tại Bắc Kinh.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Tổng thống Myanmar Thein Sein trong cuộc họp tại Bắc Kinh.
Tuyên bố của Chủ tịch Tập Cận Bình được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng lãnh thổ giữa Trung Quốc và nhiều nước láng giềng đang leo thang nguy hiểm. Chủ tịch Tập Cận Bình được cho là người có lập trường quân sự cứng rắn.
Kể từ khi trở thành Chủ tịch Trung Quốc, (kể cả trong giai đoạn chuyển đổi quyền lực kéo dài từ tháng 11.2012 cho đến tháng 3.2013), ông Tập đã nhiều lần kêu gọi cả nước đẩy mạnh hiện đại hóa quân sự, đưa quân đội thành lực lượng “bách chiến bách thắng”.
Mới nhất, hôm 27.6, trong một cuộc họp ở Bắc Kinh với sự tham dự của cả Thủ tướng Lý Khắc Cường và Phó Thủ tướng Zhang Gaoli, Chủ tịch Tập đưa ra bài phát biểu về vấn đề bảo vệ biên giới Trung Quốc, trong đó, yêu cầu Lực lượng biên phòng Trung Quốc tăng cường giám sát, kiểm soát biên giới chặt chẽ hơn, sẵn sàng hành động để bảo vệ quyền hàng hải của đất nước nói riêng trong khi thực thi đường lối an ninh quốc gia nói chung.
Việc Trung Quốc ngày càng tỏ ra quyết đoán hơn trong vấn đề tranh chấp lãnh thổ đang khiến nhiều nước trong khu vực quan ngại.
Đầu tháng này, Tổng thống Mỹ Barack Obama kêu gọi Trung Quốc giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh thổ một cách hòa bình với các nước láng giềng, tránh làm leo thang căng thăng.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.