Chủ tịch tỉnh Phú Yên yêu cầu tạm dừng việc điều hành của một lãnh đạo Ban quản lý rừng phòng hộ

PV Thứ năm, ngày 02/09/2021 16:59 PM (GMT+7)
Tại hiện trường kiểm tra vụ việc phá rừng, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã yêu cầu tạm dừng điều hành công việc đối với ông Đặng Việt Dũng - Phó giám đốc phụ trách Ban Quản lý rừng phòng hộ Sơn Hòa.
Bình luận 0

Ngày 2/9, ông Trần Hữu Thế - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã thị sát hiện trường và chỉ đạo xử lý vụ phá rừng đầu nguồn sông Trà Bương, xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa, Phú Yên.

Sau khi trực tiếp kiểm tra hiện trạng vụ phá rừng, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu các cơ quan chức năng gấp rút vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân liên quan vụ phá rừng quy mô lớn này.

Dừng việc một lãnh đạo Ban quản lý rừng phòng hộ ở Phú Yên - Ảnh 1.

Một góc hiện trường vụ phá rừng phòng hộ sông Trà Bương (Phú Yên) ngày 2/9. Ảnh: Xuân Triệu

Tại hiện trường, ông Trần Hữu Thế đã yêu cầu Sở NNPTNT Phú Yên ra quyết định tạm dừng điều hành công việc đối với ông Đặng Việt Dũng (Phó giám đốc phụ trách Ban Quản lý rừng phòng hộ Sơn Hòa) để tập trung cho việc kiểm đếm, thống kê, làm rõ vụ phá rừng phòng hộ sông Trà Bương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cũng giao Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên làm rõ những đối tượng đứng sau tiếp tay phá rừng. Nếu đủ yếu tố hình sự theo quy định pháp luật thì khởi tố và xử lý nghiêm minh.

Dừng việc một lãnh đạo Ban quản lý rừng phòng hộ ở Phú Yên - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế (thứ 2 từ phải sang) tại hiện trường vụ phá rừng phòng hộ sông Trà Bương, ngày 2/9. Ảnh: Xuân Triệu

Theo Sở NNPTNT Phú Yên, qua xác định bước đầu, khu vực rừng sông Trà Bương bị phá thuộc tiểu khu 162 (địa bàn xã Sơn Hội, lâm phần của Ban Quản lý rừng phòng hộ Sơn Hòa). Diện tích tại hiện trường bị chặt phá khoảng 2,7ha cây rừng tự nhiên (gồm 1,9ha rừng phòng hộ, 0,7ha rừng sản xuất).

Hiện trường cho thấy nhiều diện tích rừng phòng hộ đã bị chặt phá để trồng keo, còn trơ lại những gốc cây, thân gỗ lớn nằm rải rác. Hàng loạt cây rừng như bằng lăng, ké, lim, giẻ… có đường kính 0,5-1m đã bị cưa xẻ lấy gỗ, bỏ lại nhiều đống gỗ ván bìa ngổn ngang.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem