Chủ tịch Tôn Hoa Sen nhận lương hơn 1,5 tỷ đồng

Zing Thứ năm, ngày 08/01/2015 16:00 PM (GMT+7)
Mức lương này của ông Lê Phước Vũ đến từ 3 vị trí chính là Chủ tịch HĐQT, trưởng ban quản lý dự án và trưởng Ban tái cấu trúc của Tôn Hoa Sen (HSG).
Bình luận 0

Công ty cổ phần tập đoàn Tôn Hoa Sen (HSG) vừa công bố báo cáo thường niên niên độ tài chính 2013-2014. Theo đó, tập đoàn này chi trả cho HĐQT mỗi tháng 45 triệu đồng thù lao cố định, trong đó, ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch HSG, được nhận 20 triệu đồng/tháng.

img

Ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch HSG

 

Ngoài ra, với việc giữ chức vụ Trưởng ban quản lý dự án và Trưởng ban tái cấu trúc của tập đoàn, vị này còn nhận thêm 107 triệu đồng/tháng. Tổng cộng, khoản chi lương của HSG cho ông Vũ là 127 triệu đồng/tháng, tương đương 1,524 tỷ đồng/năm.

Với mức thù lao này, ông Vũ hiện là người được trả lương cao nhất tại HSG. Xếp sau ông là Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Trần Ngọc Chu, với tổng thù lao mỗi tháng 126 triệu đồng. Phó tổng giám đốc Trần Quốc Trí nhận tổng thù lao 85 triệu đồng/tháng, tương ứng hơn 1 tỷ đồng/năm.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của HSG, tập đoàn này đã vượt 7% kế hoạch về doanh thu thuần, nhưng chỉ đạt 68% kế hoạch lợi nhuận sau thuế, với mức 410 tỷ đồng.

Báo cáo của HSG lý giải, việc lợi nhuận sau thuế không được như dự kiến, là do giá thép nguyên liệu và thành phẩm trong nước giảm mạnh trước áp lực dư thừa của sản lượng toàn thế giới.

Báo cáo này cũng cho hay, tính đến ngày 30/9/2014, tập đoàn đã chi trả gần 16,23 tỷ đồng lương tháng 13 cho hơn 4.269 nhân viên. Trung bình, mỗi nhân viên được nhận khoảng 3,8 triệu đồng, thấp hơn mức năm 2013 là 4 triệu đồng/người.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem