Chủ tịch TT-Huế chỉ đạo xử lý công trình không phép của quân đội

Trần Hòe Thứ năm, ngày 03/10/2019 17:45 PM (GMT+7)
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế chỉ đạo kiểm tra, xử lý công trình xây dựng không phép rộng hàng trăm m2 của cơ quan quân đội.
Bình luận 0

Ngày 3/10, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh này vừa chỉ đạo kiểm tra, xử lý công trình xây dựng không phép của Ban Chỉ huy quân sự TP.Huế.

Cụ thể, tại công văn số 7213/UBND- CTTDT của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế ban hành ngày 2/10/2019, ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND TP.Huế tổ chức kiểm tra, xử lý công trình không phép của Ban Chỉ huy quân sự TP.Huế tại khu đất số 25A Trần Cao Vân, thuộc tổ 9, phường Phú Hội, TP.Huế.

img

Ki ốt kinh doanh được Ban chỉ huy quân sự TP.Huế xây dựng trái phép ở phía đường Hùng Vương. Ảnh: Trần Hòe. 

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu UBND TP.Huế báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý đối với công trình trên cho UBND tỉnh trước ngày 20/10/2019.

Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, năm 2014, Ban chỉ huy quân sự TP.Huế tiến hành xây dựng công trình dãy ki ốt kinh doanh tại khu đất số 25A Trần Cao Vân, thuộc tổ 9, phường Phú Hội, TP.Huế. Công trình này xây dựng khi không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

img

Việc công trình không phép hàng trăm m2 này ngang nhiên tồn tại đã khiến dư luận ở TP.Huế hết sức bức xúc. Ảnh: Trần Hòe. 

Đến ngày 10/10/2014, khi công trình này đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, UBND phường Phú Hội mới tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với Ban chỉ huy quân sự TP.Huế. 

Biên bản nêu rõ việc Ban chỉ huy quân sự TP.Huế xây dựng công trình dãy ki ốt không có giấy phép xây dựng của cấp thẩm quyền. Diện tích xây dựng vi phạm là 320m2, trong đó vi phạm lộ giới đường Hùng Vương là 86,4m2, còn lại là phía đường Trần Cao Vân. Tại thời điểm bị lập biên bản, công trình đã đưa vào sử dụng, hiện trạng tường xây bằng gạch, fibro, khung sườn sắt ốp alu, mái lợp tôn…

img

Biên bản vi phạm hành chính do UBND phường Phú Hội lập đối với công trình vi phạm của Ban chỉ huy quân sự TP.Huế. Ảnh: Trần Hòe. 

Biên bản thể hiện rằng trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày lập biên bản hoặc kể từ ngày nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà Ban chỉ Huy quân sự TP.Huế không chấp hành việc phá dỡ công trình vi phạm thì sẽ bị cưỡng chế phá dỡ theo quy định của pháp luật.

Mặc dù biên bản khẳng định “sẽ cưỡng chế” nhưng đến nay đã 5 năm trôi qua, công trình vi phạm của Ban chỉ huy quân sự TP.Huế vẫn ngang nhiên tồn tại. Theo ghi nhận của PV, từ khi được xây dựng hoàn thành đến nay, dãy ki ốt xây dựng trái phép nói trên trở thành nơi cho thuê kinh doanh cà phê và nhiều dịch vụ khác.

Việc công trình không phép hàng trăm m2 này ngang nhiên tồn tại đã khiến dư luận ở TP.Huế hết sức bức xúc. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem