Chủ tịch UBMTTQ TP. Lai Châu: Chất lượng các ứng cử viên đại biểu được nâng lên rõ rệt

Thanh Ngân Thứ sáu, ngày 07/05/2021 07:15 AM (GMT+7)
Chỉ còn hơn 2 tuần nữa là tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đến thời điểm này, thành phố Lai Châu (tỉnh Lai Châu) đã cơ bản hoàn tất khâu chuẩn bị, sẵn sàng cho ngày bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp.
Bình luận 0

Clip: Thành phố Lai Châu sẵn sàng cho ngày bầu cử

Những ngày này, trên các tuyến phố, khu dân cư ở thành phố Lai Châu rực rỡ cờ hoa, tạo bầu không khí rộn ràng hướng tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn. Theo bà Hà Thị Phú – Trưởng Ban Dân vận thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ thành phố Lai Châu, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại thành phố Lai Châu được tiến hành chu đáo, đảm bảo đúng quy định, quy trình. Về cơ bản, thành phố Lai Châu đã hoàn tất công tác chuẩn bị để ngày bầu cử diễn ra an toàn và thành công.

Thành phố Lai Châu: Sẵn sàng cho ngày bầu cử - Ảnh 2.

Khắp các tuyến đường ở thành phố Lai Châu rực rỡ cờ hoa chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. (Ảnh: Văn Chiến)

 "Đến thời điểm này, thành phố Lai Châu đã hoàn thành hiệp thương lần thứ 3, công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố và các xã, phường trên địa bàn. Việc lấy ý kiến cử tri và phiếu tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với các ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp cũng được thành phố triển khai đảm bảo dân chủ, khách quan, đúng quy định của pháp luật. Chất lượng các ứng cử viên đại biểu HĐND 2 cấp của thành phố nhiệm kỳ này được nâng lên rõ rệt. Các ứng cử viên được cử tri nơi cư trú đánh giá cao về năng lực và phẩm chất đạo đức" – bà Phú cho hay.

Thành phố Lai Châu: Sẵn sàng cho ngày bầu cử - Ảnh 3.

Công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử tại thành phố Lai Châu cơ bản đã hoàn thành. (Ảnh: Văn Chiến)

Song song với thực hiện các bước chuẩn bị cho ngày bầu cử, công tác tuyên truyền về ngày bầu cử cũng được thành phố Lai Châu đặc biệt chú trọng. Thành phố Lai Châu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để mọi người dân hiểu rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Quốc hội, của HĐND, cũng như nắm vững những nội dung chủ yếu của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, nhất là những nội dung về quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử, ứng cử. Công tác tuyên truyền được thành phố Lai Châu triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức.

Ngoài tuyên truyền qua đài truyền thanh, hệ thống loa không dây tại các tổ dân phố, khu dân cư và các bản, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của thành phố còn tổ chức biểu diễn văn nghệ, đóng kịch, xây dựng tiểu phẩm nói về ý nghĩa của cuộc bầu cử cũng như tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp... giúp người dân dễ hiểu, dễ nhớ hơn và không có cảm giác nhàm chán.

Thành phố Lai Châu: Sẵn sàng cho ngày bầu cử - Ảnh 4.

Thành phố Lai Châu phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Ảnh: Văn Chiến).

Theo Chủ tịch UBMTTQ thành phố Lai Châu, trên địa bàn thành phố Lai Châu có 8 đơn vị bầu cử, 63 ban bầu cử và 63 khu vực bỏ phiếu, với tổng số hơn 26.000 cử tri. Hiện thành phố Lai Châu đang tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã, phường trên địa bàn, đảm bảo cho ngày bầu cử sắp tới thành công và an toàn.

Chị Sùng Thị Dẻ - Chủ tịch UBND xã Sùng Phài, cho biết: Công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 được cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể trên địa bàn đặc biệt quan tâm. Xã Sùng Phài đã thành lập 6 ban bầu cử, 13 khu vực bỏ phiếu ở 13 bản. Đến nay, xã Sùng Phài đã lập xong danh sách cử tri, với 2542 người. Xã chọn nhà văn hóa các bản làm khu vực bỏ phiếu.

Xã Sùng Phài cũng đã niêm yết tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp và danh sách cử trị tại trụ sở UBND xã và tại các khu vực bỏ phiếu. Qua công tác hiệp thương, xã Sùng Phài đã lựa chọn, chốt danh sách 39 ứng cử viên có đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 – 2026, để bầu lấy 21 đại biểu.

"Để giúp người dân hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong công tác bầu cử cũng như luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, xã Sùng Phài tổ chức tuyên truyền qua hệ thống loa không dây bằng 2 thứ tiếng: Mông và Dao. Người dân các bản trong xã đang rất háo hức mong chờ đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm lỳ 2021 – 2026, để được đi bỏ phiếu, gửi gắm niềm tin vào các đại biểu mà mình tin tưởng, lựa chọn" – chị Dẻ cho biết thêm.

Ông Hỏ Văn Nỏ - Trưởng ban công tác mặt trận bản Gia Khâu 2 (xã Sùng Phài, thành phố Lai Châu) cho hay: "Những ngày gần đây, ngày nào chúng tôi cũng được nghe giới thiệu trên loa truyền thanh về tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Tôi và bà con trong bản cũng đã nắm được tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Bà con trong bản ai cũng phấn khởi, hào hứng chờ đợi đến ngày bầu cử để được tự tay mình bầu ra những đại biểu có đủ phẩm chất đạo đức và năng lực, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng chính đáng của người dân".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem