Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh nói gì về công văn yêu cầu uống bia Sài Gòn?

Hữu Anh Thứ tư, ngày 27/08/2014 18:33 PM (GMT+7)
Xung quanh công văn ông Nguyễn Văn Bổng-Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) ký gửi xuống các xã, thị trấn “đẩy mạnh sử dụng, tiêu thụ sản phẩm Bia Sài Gòn, nước khoáng Sơn Kim tại địa bàn” gây xôn xao dư luận, chiều 27.8, PV Dân Việt đã liên lạc qua điện thoại với ông Nguyễn Văn Bổng về nội dung công văn trên.
Bình luận 0

Ông Bổng xác nhận không chỉ lần này mà đây là văn bản thứ 2 huyện đã gửi về các địa phương nhằm ưu tiên phát triển thương mại dịch vụ trong đó có các nội dung về tiêu thụ các sản phẩm sản xuất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh tăng nguồn thu ngân sách cho tỉnh.

img Ông Nguyễn Văn Bổng, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh
Ông Bổng cũng giải thích rõ: “Trong các cuộc hội thảo, hội nghị, tiếp khách theo quy định phải ưu tiên sử dụng các sản phẩm, đồ uống sản xuất trong tỉnh như Bia Sài Gòn và nước khoáng Sơn Kim” là vì những sản phẩm này có nhà máy sản xuất tại địa bàn Hà Tĩnh, đã tạo nguồn thu lớn cho tỉnh. Ví dụ như tiêu thụ được 1 lon bia Sài Gòn sản xuất tại Hà Tĩnh thì công ty này đóng thuế vào ngân sách của tỉnh là 3.000 đồng.

Cũng theo ông Bổng, không phải huyện tự ý ra một công văn như vậy mà huyện đang thực hiện theo Đề án của UBND tỉnh Hà Tĩnh về phát triển Thương mại Dịch vụ và Chính sách hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm sản xuất trong tỉnh đến năm 2020. Theo đó, không chỉ khuyến khích tiêu thụ sản phẩm sản xuất trong tỉnh mà còn kêu gọi các doanh nghiệp vào địa bàn đầu tư.                                       
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem