Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định: Đang xin ý kiến về việc cấm biển hơn 100 tàu nghi ngờ cao vi phạm IUU

Dũ Tuấn Thứ ba, ngày 09/04/2024 19:08 PM (GMT+7)
“Bây giờ, ông nào có kiểu xác nhận nguồn gốc thuỷ sản vớ vẩn, lung tung là tỉnh xác định khởi tố, không có chuyện kỷ luật, cách chức như bình thường”, ông Phạm Anh Tuấn – Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nêu rõ quan điểm như vậy, khi Bình Định đang quyết tâm chung tay cùng cả nước gỡ "thẻ vàng" IUU.
Bình luận 0

"Không có chuyện kỷ luật, cách chức như bình thường"

Ngày 9/4, Bộ trưởng Lê Minh Hoan dẫn đầu đoàn công tác Bộ NNPTNT có buổi làm việc với UBND tỉnh Bình Định về công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ 5.

Theo Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Bình Định Trần Văn Phúc, đến nay toàn tỉnh có 5.311 tàu cá có chiều dài từ 6m trở lên được đăng ký, trong đó có 5.003 tàu cá được cấp Giấy phép khai thác thủy sản.

100% tàu cá của tỉnh Bình Định có chiều dài từ 15m trở lên tham gia hoạt động khai thác hải sản (3.215 tàu) được trang bị thiết bị giám sát hành trình (GSHT) theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định: Đang xin ý kiến về việc  cấm biển hơn 100 tàu nghi ngờ cao vi phạm IUU- Ảnh 1.

Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định. Ảnh: Dũ Tuấn.

Tuy nhiên vấn đề "đau đầu" hiện nay, là việc quản lý số lượng tàu thường xuyên hoạt động ngoài tỉnh. Có 455 tàu cá của tỉnh Bình Định thường xuyên hoạt động ở các tỉnh phía Nam, không về địa phương.

Trong khi đó, công tác quản lý tàu cá hoạt động vùng lộng ngoài tỉnh (tàu cá dưới 15m) còn nhiều khó khăn. Những tàu này không quy định phải trang bị GSHT, nên không thể giám sát được hành trình.

Theo ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, hiện nay, tỉnh phân công đảng viên, chi bộ phụ trách đến tận con tàu. Các cảng cá cũng đang rất ý thức và làm tốt việc xác nhận, nguồn gốc thủy sản.

"Bây giờ, ông nào mà có kiểu xác nhận vớ vẩn, lung tung là tỉnh xác định khởi tố, không có chuyện kỷ luật, cách chức như bình thường", Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nêu quan điểm và cho biết, đang xin ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về việc cấm biển với hơn 100 tàu có "nghi ngờ cao" vi phạm.

Ngoài ra, để chuẩn bị cho Đoàn Thanh tra của Uỷ ban châu Âu, tỉnh Bình Định cũng đang tổng rà soát lại toàn bộ hồ sơ giấy tờ.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định: Đang xin ý kiến về việc  cấm biển hơn 100 tàu nghi ngờ cao vi phạm IUU- Ảnh 2.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan dẫn đầu đoàn công tác Bộ NNPTNT làm việc tại tỉnh Bình Định. Ảnh: Dũ Tuấn.

Ông Nguyễn Quang Hùng - Cục trưởng Cục Kiểm ngư (Bộ NNPTNT) cho biết, đặc điểm của Bình Định là một trong những tỉnh có đội tàu rất lớn và có hàng cá ngừ, cá kiếm xuất khẩu rất nhiều nên đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) rất quan tâm đến Bình Định.

"Cái xấu không đáng sợ bằng sự im lặng của người tốt"

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Lê Minh Hoan cho rằng, nếu vượt qua được IUU là đã sắp xếp được ngành thủy sản và hướng đến tương lai. IUU chỉ là một giải pháp ngắn hạn mà chúng ta phải hướng tới để bảo vệ nguồn lợi thủy sản và kinh tế biển, vì Việt Nam chứ không phải vì IUU, vì EC.

Theo Bộ trưởng NNPTNT, bản chất 3 hành vi IUU là khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không đúng quy định, đã nằm trong Luật Thủy sản năm 2017.

"Việc EC ách lại cũng là để chúng ta thấy rằng mình phải vận động vì mình chứ không phải vì họ", ông Hoan nói và cho biết thêm, việc áp đặt IUU là để quản lý triệt để, tạo sự công bằng giữa các quốc gia, doanh nghiệp khi đưa thủy sản vào thị trường châu Âu.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định: Đang xin ý kiến về việc  cấm biển hơn 100 tàu nghi ngờ cao vi phạm IUU- Ảnh 3.

Bộ trưởng Bộ NNPTNT Lê Minh Hoan phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Bình Định. Ảnh: Dũ Tuấn.

Cũng theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan, trong cuộc gặp với lãnh đạo cơ quan áp đặt "thẻ vàng" IUU, người này nói với ông rằng, việc chấp hành tốt IUU trước hết là điều tốt cho Việt Nam, là đảm bảo được nguồn lợi thủy sản, môi trường biển, đa dạng sinh học, đó cũng để tránh sự bất công giữa người chấp hành tốt và người vi phạm.

"Chống khai thác IUU chính là cơ hội để chúng ta thay đổi, thực hiện được mục tiêu Việt Nam là quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển", ông Lê Minh Hoan nói.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan đánh giá, thời gian qua, ngư dân Bình Định đã chấp hành và thực hiện rất tốt Luật Thủy sản 2017. Bà con ngư dân có đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế cũng như góp phần bảo vệ, giữ vững chủ quyền biển, đảo của đất nước.

"Không có tàu cá vi phạm, chỉ có người điều khiển con tàu đó vi phạm. Đó là bạn bè, hàng xóm, người thân của chính bà con ở đây. Chúng ta biết họ làm sai mà vẫn im lặng, là dung túng cho họ. Cái xấu không đáng sợ bằng sự im lặng của người tốt", Bộ trưởng cho hay.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định: Đang xin ý kiến về việc  cấm biển hơn 100 tàu nghi ngờ cao vi phạm IUU- Ảnh 4.

Bộ NNPTNT làm việc với UBND tỉnh Bình Định, về công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ 5. Ảnh: Dũ Tuấn.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho rằng, không có sự tuyên truyền, vận động nào tốt hơn việc ngư dân nói cho nhau nghe. Bà con ngư dân gặp nhau trên tàu, nói với nhau về chống khai thác IUU. 

"Bà con có thể lập nhóm, cảnh báo, nếu có thông tin tàu có vi phạm hãy kịp thời báo với chính quyền để xử lý. Xu hướng bây giờ khai thác nghề cá bền vững thì không cho phép tồn tại kiểu khai thác tận diệt. Mỗi ngư dân, doanh nghiệp đều phải đồng hành để lấy lại hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế", Tư lệnh ngành nông nghiệp nhấn mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem