Dân bức xúc "chặn" thi công cung đường "đau khổ" nhất Bình Định

Dũ Tuấn Chủ nhật, ngày 07/04/2024 13:43 PM (GMT+7)
Do quá bức xúc việc đơn vị thi công cho xe lu lèn mặt đường quốc lộ 19 khiến nhà cửa bị rung lắc, nứt vách, nhiều hộ dân ở xã Tây Giang, huyện Tây Sơn (Bình Định) đã chặn xe.
Bình luận 0

Theo phản ánh của các hộ dân ở xã Tây Giang, huyện Tây Sơn (Bình Định), dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 19 nối hai tỉnh Bình Định - Gia Lai, đã khiến cuộc sống của họ khổ sở vì bụi bẩn, hư hỏng nhà cửa, trong thời gian dài.

Ngoài ra, dự án đã đổ đất nền quá cao "biến" nhiều nhà dân thành…hầm, có vị trí nền đường cao hơn từ 2 - 3m.

Dân bức xúc "chặn" thi công cung đường "đau khổ" nhất Bình Định- Ảnh 1.

Nhiều hộ dân ven quốc lộ 19 (huyện Tây Sơn, Bình Định) tập trung phản ứng việc thi công vào chiều 5/4. Ảnh: ND.

Việc thi công gây nứt nhà, bụi bặm, lầy lội và rất nhiều phiền toái, đảo lộn cuộc sống của dân. Đây được mệnh danh là cung đường "đau khổ" nhất Bình Định, khiến cử tri bức xúc, phản ánh rất nhiều lần đến HĐND huyện, tỉnh.

Người dân hai bên đường đã từng nhiều lần phản ứng dữ dội, thế nhưng tình hình không có nhiều chuyển biến tích cực.

Bà V.N.H.Y (ở xã Tây Giang) bức xúc, nhà bà bị nứt từ khi đơn vị thi công cải tạo, nâng cấp quốc lộ 19 bắt đầu đổ đất nâng mặt đường và lu lèn.

Dân bức xúc "chặn" thi công cung đường "đau khổ" nhất Bình Định- Ảnh 2.

Cung đường "đau khổ" tại Bình Định thời gian qua gây bức xúc cho người dân ven đường. Ảnh: TT.

"Tôi ngồi trong nhà nhưng mỗi lần máy móc làm việc là người tôi cũng rung, nghiêng qua nghiêng lại. Nhà cửa nứt khắp nơi, khói bụi mù mịt. Sống như vầy quá mệt mỏi. Chúng tôi chịu hết được nên mới kéo ra ngăn không cho đơn vị thi công đổ đất, lu lèn nữa", bà Y nêu lý do.

Theo lãnh đạo UBND xã Tây Giang, có hơn 10 hộ bức xúc phản đối và ngăn phương tiện thi công, vào chiều 5/4. Lãnh đạo UBND huyện Tây Sơn phải đích thân đến hiện trường để vận động, giải thích cho người dân.

Dân bức xúc "chặn" thi công cung đường "đau khổ" nhất Bình Định- Ảnh 3.

Ông Nguyễn Duy Lâm - Thứ trưởng Bộ GTVT dẫn đầu đoàn công tác của Bộ này cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tự Công Hoàng, kiểm tra hiện trường, tiến độ thi công và công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 19 Bình Định – Gia Lai, hồi tháng 1. Ảnh: TT.

Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn Nguyễn Văn Khánh cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, huyện và xã Tây Giang đã đến hiện trường và yêu cầu đơn vị thi công dừng việc đổ đất, lu lèn lại.

"Việc nhiều nhà dân ở đây bị nứt là có và chúng tôi đã yêu cầu đơn vị thi công sớm cử người đến từng nhà dân bị ảnh hưởng để đánh giá, thẩm định mức độ hư hại nhà cửa, có giải pháp đền bù hợp lý cho người dân rồi mới tiếp tục thi công", ông Khánh nói.

Dân bức xúc "chặn" thi công cung đường "đau khổ" nhất Bình Định- Ảnh 4.

Người dân ven Quốc lộ 19 bức xúc kể "khổ" với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tự Công Hoàng khi lãnh đạo UBND tỉnh cùng ông Nguyễn Duy Lâm - Thứ trưởng Bộ GTVT kiểm tra hiện trường hồi tháng 1. Ảnh: TT.

Vẫn theo ông Khánh, trước đây khi phát sinh bất cập dự án nâng nền quá cao so với nhà dân thì địa phương đã nhiều lần kiến nghị lên cấp trên, Bộ GTVT để xin ý kiến. Tuy nhiên, phía Bộ GTVT vẫn giữ quan điểm không đồng ý hạ cốt nền mà đầu tư, đường gom dân sinh để người dân đi lại.

Dân bức xúc "chặn" thi công cung đường "đau khổ" nhất Bình Định- Ảnh 5.

Dự án thi công quốc lộ 19 đoạn qua huyện Tây Sơn, Bình Định khiến cử tri bức xúc, phản ánh rất nhiều lần đến HĐND huyện, tỉnh. Ảnh: TT.

Tuy nhiên, phía người dân yêu cầu bên cạnh đường dân sinh cần hỗ trợ thêm kinh phí để dân nâng nền nhà nên tiếp tục vướng.

"Lẽ ra nếu không cho hạ nền, phía Bộ cần thành lập đoàn để cùng địa phương tháo gỡ, đánh giá lại thực tế tình hình để tạo đồng thuận cho người dân", ông Khánh nói.

Huyện bị xử lý trách nhiệm nếu tiếp tục chậm giải phóng mặt bằng

Ngày 3/4, UBND tỉnh Bình Định đã có văn bản yêu cầu UBND huyện Tây Sơn tập trung điều hành quyết liệt, hiệu quả đối với các đơn vị liên quan, thực hiện dứt điểm công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án. Bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai thi công dự án, chậm nhất đến ngày 15/4. Trường hợp tiếp tục chậm trễ, Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn phải báo cáo đề xuất xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem