Chủ tịch xã bị cáo buộc lợi dụng “xây dựng nông thôn mới” để hút cát trộm

Gia Bình Thứ năm, ngày 02/02/2023 16:23 PM (GMT+7)
Ông Vi Văn Quảng bị bắt với cáo buộc khi giữ chức Chủ tịch xã ở Hà Giang đã lợi dụng chương trình xây dựng nông thôn mới, thuê người khai thác cát, sỏi trái phép trên sông Con.
Bình luận 0

Ngày 2/2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Giang bắt các bị can Vi Văn Quảng (SN 1982), cựu Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hảo và Đoàn Quang Khải (SN 1976, ở xã Vĩnh Hảo, huyện Bắc Quang) về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Chủ tịch xã bị cáo buộc lợi dụng “xây dựng nông thôn mới” để hút cát trộm - Ảnh 1.

Cảnh sát tiến hành khởi tố cựu Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hảo (Hà Giang). Ảnh: Diệu Loan

Cơ quan điều tra cáo buộc, từ tháng 4 đến tháng 5/2022, Vi Văn Quảng với cương vị Chủ tịch xã Vĩnh Hảo, đã được giao nhiệm vụ trong triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Tuy nhiên, ông Quảng lợi dụng chức trách của mình, chỉ đạo cấp dưới thuê người tổ chức khai thác trái phép cát, sỏi với khối lượng lớn tại khu vực lòng sông Con, gây thiệt hại tài sản cho Nhà nước.

Hồi tháng 11/2022, cảnh sát khởi tố 3 người liên quan vụ án trên gồm Nguyễn Thị Phúc (SN 1979), Nguyễn Văn Toát (SN 1972) và Vũ Việt Hưng (SN 1999, cùng ở Đoan Hùng, Phú Thọ).

Nhóm này bị điều tra về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" với cáo buộc khai thác số cát, sỏi trị giá hàng tỷ đồng trên sông Con – phụ lưu cấp 1 của sông Lô.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem