Khai thác cát sỏi
-
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế xử phạt một doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn số tiền hơn 114 triệu đồng.
-
Ông Vi Văn Quảng bị bắt với cáo buộc khi giữ chức Chủ tịch xã ở Hà Giang đã lợi dụng chương trình xây dựng nông thôn mới, thuê người khai thác cát, sỏi trái phép trên sông Con.
-
Mưa lớn kéo dài với lưu lượng lớn đã gây xói mòn, sạt lở nghiêm trọng bờ vở sông, ngòi, cống tiêu, đê điều…, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Thanh Thủy (tỉnh Phú Thọ) hoang mang lo lắng, mất ăn mất ngủ trước nguy cơ sạt lở.
-
Một doanh nghiệp có hành vi vi phạm tại mỏ khoáng sản cát, sỏi bị UBND tỉnh Thừa Thiên Huế xử phạt 140 triệu đồng.
-
Nằm ở cửa ngõ phía Đông Nam của tỉnh Thái Nguyên, giáp ranh với địa bàn tỉnh Bắc Giang, huyện Phú Bình có điều kiện để phát triển các hoạt động giao lưu buôn bán. Tuy nhiên đó cũng là một trong những yếu tố khó khăn cho công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn.
-
UBND tỉnh Phú Thọ vừa có công văn số 5826/UBND-KTN ngày 28/12/2020 về việc cho phép các doanh nghiệp tiếp tục hoạt động khai thác cát, sỏi trên tuyến sông Lô, sông Chảy thuộc địa bàn tỉnh Phú Thọ theo giấy phép đã được cấp.
-
Không chỉ hàng nghìn mét vuông đất canh tác của người dân xóm Hạ, (xã Phúc Thuận, TX.Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên), mà cả di tích lịch sử cấp tỉnh Đình, Chùa Trung Năng Hạ cũng đang đứng trước nguy cơ bị cuốn trôi khi tình trạng sạt lở bờ sông Trung Năng ngày càng nghiêm trọng.
-
Người dân xã Linh Trường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị tố có chữ ký khống trong biên bản tham vấn cộng đồng cho Công ty TNHH MTV Đào Dương khai thác cát, sỏi trên sông Bến Hải.
-
Khi đang nhận tiền từ chủ doanh nghiệp khai thác cát sỏi, Duy đã bị công an bắt quả tang.
-
Nạn khai thác cát, sỏi trái phép trên sông Bến Hải gây sạt lở đất của dân luôn là chủ đề nóng gây bức xúc trong các cuộc họp, tiếp xúc cử tri nhưng nhiều năm nay chưa được giải quyết.