Chủ tịch xã ở Hà Nội nói gì khi bị phản ánh "đưa" nhiều người từ Yên Bái qua chốt kiểm dịch Covid-19?

Kim Ngân Thứ tư, ngày 01/09/2021 19:07 PM (GMT+7)
Bị phản ánh về việc đưa nhóm công dân từ Yên Bái về địa phương khiến nhiều người lo ngại dịch bệnh Covid-19, Chủ tịch UBND xã Tam Hiệp (Phúc Thọ, Hà Nội) đã lên tiếng.
Bình luận 0

Chủ tịch xã bị phản ánh "đưa" nhiều người từ Yên Bái qua chốt kiểm dịch Covid-19

Ngày 1/9, trao đổi với PV Dân Việt, một cán bộ Chỉ huy quân sự xã Tam Hiệp (huyện Phúc Thọ, Hà Nội) cho biết, những ngày qua ông được lãnh đạo địa phương giao nhiệm vụ phụ trách 3 chốt trực kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại khu vực Quốc lộ 32 rẽ vào xã Tam Hiệp.

Vào ngày 30/8, ông được báo cáo lại vụ việc về trường hợp anh N.B.H (SN 1988, trú tại xã Tam Hiệp) đã đi khỏi địa phương cách đây gần 2 tháng trở về địa phương. 

Ngoài H. còn có vợ, con, cùng mẹ vợ ở huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái về cùng.

Bị phản ánh "đưa" nhiều người từ Yên Bái qua chốt kiểm dịch Covid-19, Chủ tịch xã ở Hà Nội nói gì? - Ảnh 1.

Chốt kiểm soát dịch Covid-19 xã Tam Hiệp (Phúc Thọ, Hà Nội). Ảnh: Kim Ngân

"Thời điểm xảy ra sự việc tôi đang làm nhiệm vụ ở chốt trực khác. Khi trở về chốt này, kiểm tra sổ sách tôi nghe anh em báo cáo lại là anh H. là người địa phương nhưng đi khỏi địa phương cách đây gần 2 tháng. 

Đây là khu vực "vùng xanh" (không có dịch) nên tôi hỏi sao chốt lại cho trường hợp này vào? Việc này phải để lực lượng y tế kiểm tra giấy tờ test xét nghiệm cụ thể, có giấy xác nhận vùng không có dịch không?

Tại kíp trực có công an chính quy làm tổ trưởng, tôi hỏi ai cho những người từ nơi khác về được qua chốt? Trong khi tôi phụ trách các chốt không được báo cáo, lúc này tôi nghe kể lại rằng ông Trần Anh Tuấn - Chủ tịch UBND xã cho vào", vị này thuật lại với phóng viên.

Anh N.B.H. cùng người thân về qua chốt xã Tam Hiệp (Phúc Thọ, Hà Nội) chiều ngày 30/8. Clip: trích xuất từ camera.

Cán bộ Chỉ huy quân sự xã Tam Hiệp cho rằng, căn cứ vào hồ sơ ông đang cầm tờ khai báo y tế của anh H. thể hiện 14 ngày vừa qua anh này không đi khỏi địa bàn.

Bị phản ánh "đưa" nhiều người từ Yên Bái qua chốt kiểm dịch Covid-19, Chủ tịch xã ở Hà Nội nói gì? - Ảnh 3.

Kết quả test nhanh Covid-19 do Trung tâm y tế huyện Văn Chấn (tỉnh Yên Bái) cấp ngày 30/8 cho anh N.B.H. Ảnh: Kim Ngân.

"Tôi thấy mâu thuẫn ở chỗ đó, vì trên tờ khai y tế hỏi 14 ngày vừa qua có đi khỏi địa bàn không thì anh H. điền là không. 

Bên cạnh đó, vợ con anh H. cùng mẹ vợ ở trên xe ô tô không xuống khai báo. Đây là vùng xanh nhỡ vì trường hợp nơi khác đến gây bùng dịch sẽ rất phức tạp. 

Sau sự việc tôi đã gọi điện báo cáo thẳng với Chủ tịch UBND huyện kiêm Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Phúc Thọ để xin ý kiến chỉ đạo. Sau khi nghe ý kiến, Chủ tịch huyện nói sẽ chỉ đạo kiểm tra", vị này cho biết thêm.

Bị phản ánh "đưa" nhiều người từ Yên Bái qua chốt kiểm dịch Covid-19, Chủ tịch xã ở Hà Nội nói gì? - Ảnh 4.

Tờ khai y tế anh H. khai 14 ngày qua không đi đâu. Trong khi người dân phản ánh người này rời địa phương gần 2 tháng qua. Ảnh: Kim Ngân.

Về vấn đề này, cùng ngày trao đổi với PV Dân Việt, ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch xã Tam Hiệp khẳng định ngày 30/8 ông không đưa những trường hợp trên qua chốt kiểm soát dịch.

"Tôi không đưa ai qua chốt cả, chốt làm theo nhiệm vụ, kiểm tra đầy đủ giấy tờ. 

Trường hợp này tôi đã kiểm tra. Đây là công dân của xã Tam Hiệp lấy vợ ở tỉnh Yên Bái, sau khi vợ sinh con đã đưa vợ về quê ngoại chơi hơn 1 tháng nay. 

Ở Yên Bái xét nghiệm PCR đầy đủ, trên đó không có dịch, xã cấp giấy để trở về địa phương. Khi nghe thông tin tôi có ra chốt kiểm soát, tại đây lực lượng kiểm tra chốt cho vào chứ không phải tôi. Những người này về nhà được chính quyền xã cho giám sát y tế tại nhà", ông Trần Anh Tuấn khẳng định.

Về vấn đề này, ông Doãn Trung Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin trên, ông đã trao đổi với Trung tâm y tế huyện Phúc Thọ cùng Công an huyện phối hợp với địa phương kiểm tra làm rõ.

"Chúng tôi luôn đảm bảo công tác phòng chống dịch khi người từ nơi khác về địa phương. Trước mắt giao Trung tâm y tế huyện phân công người xuống rà soát y tế tại nhà, test kiểm tra đảm bảo yêu cầu", ông Tuấn thông tin.

Tối 1/8, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh ký ban hành Công điện số 17 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19.

Đáng chú ý, Công điện của Chủ tịch Hà Nội yêu cầu: "Tuyệt đối không để người dân di chuyển ra ngoài địa bàn TP trong thời gian giãn cách xã hội theo đúng quy định..., trừ những người được chính quyền cho phép. Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP nếu để người dân tự ý di chuyển ra khỏi địa phương mình".

Công văn số 2434/UBND-KT ngày 29/7/2021 của UBND TP.Hà Nội về việc "thống nhất mẫu giấy tờ... trong thời gian giãn cách xã hội" quy định: Những người tỉnh ngoài được vào TP là những người làm việc, lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được phép hoạt động; những người thực thi công vụ…

Riêng đối với các trường hợp người dân đi ra khỏi TP trước ngày 24/7/2021 (thời điểm ban hành Chỉ thị số 17) muốn quay lại Hà Nội; các trường hợp người buôn bán hàng hóa thiết yếu từ các địa phương, tỉnh, thành khác vào Hà Nội: Cần chuẩn bị căn cước công dân, các loại giấy tờ chứng minh việc buôn bán; kết quả xét nghiệm âm tính vi rút SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR (có giá trị trong vòng 3 ngày).

Nếu không thuộc những trường hợp kể trên, người dân từ tỉnh ngoài không được phép vào Hà Nội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem