Chưa đầy 2 tháng, công trình cầu Mỹ Thuận 2 xảy ra 2 vụ tai nạn lao động, khiến 2 công nhân tử vong

Huỳnh Xây Thứ hai, ngày 21/11/2022 11:29 AM (GMT+7)
Một công nhân đang thi công tại công trình cầu Mỹ Thuận 2 thì bị 1 ống nối thép rơi từ trên xuống, trúng vào người dẫn đến tử vong sau đó. Cách đây chưa đầy 2 tháng, cụ thể là ngày 30/9, tại công trình cầu Mỹ Thuận 2 này cũng xảy ra vụ tai nạn lao động, làm một công nhân tử vong.
Bình luận 0

Sáng 21/11, thông tin từ Ban quản lý Dự án 7 (chủ đầu tư) xác nhận, tại công trường thi công cầu Mỹ Thuận 2 vừa xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 1 người tử vong.

Chưa đầy 2 tháng, công trình cầu Mỹ Thuận 2 đã xảy ra 2 vụ tai nạn lao động, khiến 2 công nhân tử vong - Ảnh 1.

Công trình cầu Mỹ Thuận 2 đang trong quá trình thi công. Ảnh: Huỳnh Xây

Thông tin ban đầu, chiều tối 19/11, tại vị trí thi công trụ T15 thuộc công trình cầu Mỹ Thuận 2, một công nhân đang lắp đặt cốt thép của khối dầm K1 thì bị 1 ống nối thép (coupler) dài khoảng 15cm rơi từ trên xuống, trúng vào người dẫn đến bị chấn thương.

Trong lúc đưa cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long, nam công nhân đã tử vong do vết thương quá nặng.

Theo phóng viên tìm hiểu, nam công nhân tử vong là anh C.V.V. (quê Hà Nam).

Ngay khi vụ việc xảy ra, phía Ban quản lý Dự án 7 đã thông báo vụ việc tới cơ quan công an địa phương để xử lý. Bước đầu, chủ đầu tư đã hỗ trợ lo hậu sự cho gia đình nạn nhân.

Ban quản lý Dự án 7 thông tin, đây là vụ tai nạn lao động đáng tiếc xảy ra. Ban quản lý Dự án 7 đã chỉ đạo tư vấn giám sát chỉ đạo nhà thầu thi công tăng cường kiểm tra, đảm bảo an toàn thi công trong thời gian tới.

Cách đây chưa đầy 2 tháng, cụ thể là ngày 30/9, khoảng 17h, trong lúc nhóm công nhân đang thi công trụ tháp chính cầu Mỹ Thuận 2 (phía bờ Vĩnh Long) thì bất ngờ sàn tạm bị sập, rơi xuống đế trụ tháp. Vụ việc khiến ba công nhân rơi xuống sông Tiền.

Theo đó, có hai công nhân được cứu vớt, một công nhân còn lại nước cuốn mất tích. Vài ngày sau đó, thi thể nạn nhân được tìm thấy tại cầu Cái Sơn Bé, phường 5, TP.Vĩnh Long, cách vị trí xảy ra tai nạn khoảng 6km.

Dự án cầu Mỹ Thuận 2 tổng vốn 5.000 tỷ đồng, bắc qua sông Tiền, nối tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long với tổng chiều dài 6,61km; điểm đầu nối dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận; điểm cuối kết nối cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ. Trong đó, cầu chính dài hơn 1,9km, được đầu tư hoàn chỉnh 6 làn xe, vận tốc thiết kế 80km/h.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem