Chưa khởi tố vụ lật cầu treo Chu Va vì chưa có tội danh

Thứ tư, ngày 19/03/2014 22:02 PM (GMT+7)
Thông tin từ Công an Lai Châu cho biết, ngày 19.3, các ban ngành của tỉnh này họp về sự cố cầu Chu Va 6, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, nhưng chưa quyết định khởi tố vụ án.
Bình luận 0

Một lãnh đạo Công an tỉnh này cho biết sẽ xem xét trách nhiệm hình sự các cá nhân, nhưng vì chưa có kết quả kiểm định ắc neo tăng đơ nên chưa thể xác định chính xác tội danh để ghi vào quyết định khởi tố.

img

Hiện trường vụ lật cầu treo Chu Va 6.

“Có thể là tội cố ý làm trái, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng đến nay chưa thể xác định chính xác. Khi có kết quả kiểm định ắc neo mới tính đến việc khởi tố” - vị này nói.

Thông tin từ cuộc họp này cũng cho biết, Bí thư Tỉnh uỷ Lai Châu Lò Văn Giàng công khai phát biểu cần xem xét nghiêm khắc trách nhiệm các tập thể cá nhân, kể cả con rể mình trong vụ tai nạn cầu treo thương tâm vừa qua.

Sự cố cầu Chu Va 6 xảy ra vào ngày 24.2 làm 8 người chết và 38 người bị thương. Sau gần 1 tháng xảy ra sự cố, Bộ GTVT, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị Bộ Công an, Công an Lai Châu xem xét trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan.

TPO (Theo TPO)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem