Chưa Tết, 60% hoa trong vựa lan khủng nhất nhì miền Bắc đã "có chủ"

Lam Linh Thứ năm, ngày 19/12/2019 19:09 PM (GMT+7)
"Bao giờ màu vàng cũng là màu được khách hàng ưa chuộng nhất. Thậm chí, Tết năm nào cũng "cháy" màu vàng. Hiện, trang trại hoa lan hồ điệp của chúng tôi đã được khách hàng đặt lên tới hơn 60% số lượng hoa.”
Bình luận 0

Đó là chia sẻ của chủ trang trại hoa lan hồ điệp công nghệ cao Địa Mỹ - nơi được coi là vựa lan khủng nhất nhì miền Bắc.

img

Bên ngoài khu trồng lan hồ điệp công nghệ cao rộng tới hơn 8.000m2.

Với diện tích lên tới hơn 8.000m2 nằm trên đất của khu thực nghiệm sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC thuộc Sở KHCN tỉnh Bắc Ninh, hiện trang trại trồng lan hồ điệp công nghệ cao của công ty TNHH Địa Mỹ được coi là một trong những nơi trồng và cung cấp giống, hoa lan hồ điệp lớn nhất nhì miền Bắc.

img

Được biết, trang trại sản xuất hoa lan theo hướng nông nghiệp công nghệ cao này đang là điểm được nhiều nông dân, thanh niên khởi nghiệp đến giao lưu học tập, chia sẻ kinh nghiệm trồng các giống lan hồ điệp theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại cho giá trị kinh tế cao đang được thị trường ưa chuộng.

Ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến trong sản xuất nông nghiệp đã thật sự trở thành xu hướng và đem lại hiệu quả cao. Tại trang trại trồng hoa của Công ty TNHH Địa Mỹ (huyện Tiên Du, Bắc Ninh), loại hoa “khó tính và đỏng đảnh” là hoa lan hồ điệp được trồng trong nhà kính, trang bị hệ thống quạt thông gió, điều chỉnh ánh sáng, nước tưới, bón phân, lắp đặt đồng hồ theo dõi nhiệt độ, độ ẩm tự động. Người nông dân ở đây được tập huấn quy trình chăm sóc hoa đặc biệt ứng dụng công nghệ cao.

Nằm ở vị trí sát với Thủ đô Hà Nội trên đất Tiên Du, Bắc Ninh có trang trại hoa Địa Mỹ thu hàng năm trên dưới vài chục tỷ đồng nhờ loài hoa chủ lực "đỏng đảnh và khó tính" lan hồ điệp.

Chia sẻ với phóng viên Dân Việt, đại diện của công ty TNHH Địa Mỹ cho biết, trang trại trồng lan hồ điệp công nghệ cao này có diện tích cực "khủng", tới hơn 8.000 m² đang trồng hàng trăm nghìn chậu lan hồ điệp đến ngày thu hoạch, cung cấp cho thị trường dịp Tết cổ truyền Canh Tý 2020.

Có lẽ, nếu không tận mắt "mục sở thị" trang trại trồng hoa lan hồ điệp công nghệ cao này thì sẽ không thấy hết được sự choáng ngợp và bất ngờ về quy mô cũng như vẻ đẹp của lan hồ điệp nơi đây.

Lan hồ điệp là loại hoa cao cấp có giá trị thẩm mỹ và giá trị kinh tế cao, sản phẩm có sức tiêu thụ lớn và bán rất được giá, mang lại nguồn lợi kinh tế khá lớn cho người trồng hoa. Nhưng những năm trước đây, loài hoa quý này vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu của thị trường Việt Nam nói chung, của miền Bắc nói riêng.

img

Nguồn cung chủ yếu vẫn phải nhập về từ Trung Quốc, Đài Loan vì sản xuất trong nước hầu như chưa đáp ứng được do quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, chủng loại sản phẩm đơn điệu, không có giống mới.

Mặt khác, công nghệ nuôi trồng còn quá lạc hậu, chưa có những mô hình hiện đại, tập trung sản xuất trên quy mô lớn như của thế giới và chưa nắm được kỹ thuật xử lý thúc hoa theo ý muốn để chủ động cung cấp hoa vào các dịp Lễ, Tết.

img

Tại trang trại hoa lan Địa Mỹ, hoa lan hồ điệp được trồng trong nhà kính, trang bị hệ thống quạt thông gió, điều chỉnh ánh sáng, nước tưới, bón phân, lắp đặt đồng hồ theo dõi nhiệt độ, độ ẩm tự động. Quy trình chăm sóc, thu hoạch hoa được áp dụng khoa học. Trang trại đang trồng hàng trăm nghìn chậu lan hồ điệp với quy mô lớn.

img

"Tuy quy mô lớn như vậy nhưng nhờ ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao nên trang trại lan Địa Mỹ này cũng không cần phải sử dụng quá nhiều lao động. Cụ thể, thời điểm hiện tại, vì cận vụ hoa chuẩn bị cho Tết nên chúng tôi đang sử dụng 30 lao động", chủ trang trại hoa lan hồ điệp CNC Địa Mỹ chia sẻ.

img

Hiện, trang trại đang trồng trên dưới 30 giống hoa lan hồ điệp gồm: vàng mỹ nhân, vàng chanh, vàng lưỡi đỏ, xanh táo, vàng hoàng hậu,...với giá bán dao động từ 90.000 - 150.000 đồng/cây.

img

img

Chia sẻ tiếp với PV Dân Việt, chủ trang trại Địa Mỹ cho biết: "Bao giờ màu vàng cũng là màu được khách hàng ưa chuộng nhất. Thậm chí, Tết năm nào cũng "cháy" màu vàng. Tại thời điểm này, trang trại hoa lan hồ điệp của chúng tôi đã được khách hàng đặt lên tới hơn 60% số lượng hoa. Khách hàng của chúng tôi chủ yếu là khách miền Bắc, khu vực từ Hà Tĩnh trở ra."

So với năm ngoái, giá hoa lan năm nay cũng sẽ không chênh lệch nhiều so với năm ngoái. Cụ thể, do cung quá nhiều so với cầu nên dự đoán năm nay hoa lan cũng khó rơi vào tình trạng "cháy hàng", có lãi nhưng cũng sẽ không lãi bằng những năm trước. Trung bình cứ đến khoảng 20 tháng Chạp là hoa lan trong trang trại đều sẽ "có chủ".

img

So với các năm về trước, năm nay trang trại có trồng thêm lan vũ nữ. Được biết, đây cũng là cơ sở đầu tiên trồng lan vũ nữ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. "Lan vũ nữ thực ra là lan cắt cành, có hiệu quả kinh tế cao. Đặc biệt, lan vũ nữ dễ trồng và được sử dụng trong nhiều dịp đám, hội, Lễ, Tết. Dòng lan vũ nữ được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng và được xếp vào một trong những dòng lan cao cấp. Lúc này, trang trại chúng tôi đang có khoảng 15 vạn cây hoa lan vũ nữ. Sắp tới, chúng tôi dự định sẽ phát triển lên quy mô lớn hơn, khoảng 25 vạn cây để ngày nào cũng có lan vũ nữ, không chỉ cung ứng cho thị trường Việt Nam mà còn có thể xuất khẩu ra nước ngoài", chủ trang trại hoa lan Địa Mỹ tiếp lời.

img

Trang trại trồng lan hồ điệp công nghệ cao của công ty TNHH Địa Mỹ với hơn 80 vạn cây được biết tới như một trong những đơn vị cung cấp hoa và giống hoa lan lớn nhất toàn miền Bắc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem