Áp lực nhập cư cao, TP.HCM khó bố trí 35 học sinh tiểu học trong 1 lớp

Nguyệt Minh Thứ bảy, ngày 10/08/2024 18:07 PM (GMT+7)
Đối với nhiều trường học trên địa bàn TP.HCM, việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 với yêu cầu học 2 ca trên ngày đã khó, việc tiếp tục thực hiện thêm quy định chỉ còn 35 học sinh tiểu học trong 1 lớp là điều gần như chưa thể thực hiện trong thời gian ngắn.
Bình luận 0

Vừa qua, Bộ GD&ĐT đã ban hành văn bản gửi các Sở GD&ĐT về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2024 - 2025. Trong đó, yêu cầu các trường đảm bảo sĩ số không quá 35 học sinh trên lớp, đồng thời có đủ thiết bị dạy học tối thiểu. Tại TP.HCM, việc thực hiện yêu cầu vẫn còn nhiều vướng mắc. 

Giải pháp nào trước áp lực số lượng học sinh ngày càng gia tăng? 

Theo thông tin từ Trường Tiểu học Hà Huy Giáp (quận 12, TP.HCM), năm học 2023 - 2024 trường có 3.360 học sinh, chia thành 68 lớp, trung bình mỗi lớp có gần 50 học sinh. Trong đó, trường chỉ đạt chỉ tiêu 32% học sinh học 2 buổi trên ngày theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. 

Chưa thể thực hiện yêu cầu sĩ số mỗi lớp tiểu học chỉ còn 35 học sinh trên lớp - Ảnh 1.

Cô Nguyễn Hoàng Yến - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hà Huy Giáp cho biết, trường hiện tại vẫn còn thiếu cơ sở vật chất, khối lớp 5 phải học nhờ ở trường cấp 2 cách đó 3km. Ảnh: NVCC

Đặc biệt, vì cơ sở vật chất của trường không đủ điều kiện, toàn bộ 617 em học sinh  lớp 5 tại đây phải học tạm ở THCS Tô Ngọc Vân (phường Thạnh Xuân) cách đó khoảng 3km. 

Cô Nguyễn Hoàng Yến - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hà Huy Giáp tâm sự: "Việc cho học sinh học đủ 2 buổi trên ngày theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 còn khó. Với điều kiện cơ sở vật chất cũng như nhân lực của nhà trường hiện tại, việc giảm số lượng học sinh xuống còn 35 học sinh trên lớp là điều không thể". 

Theo cô Hoàng Yến, để đáp ứng được yêu cầu này cần phải đảm bảo được những yếu tố cơ bản, như điều kiện cơ sở vật chất (đủ số lớp học), đội ngũ giáo viên cần nhiều hơn vì giảm số học sinh trên lớp, đồng nghĩa với việc phải tăng số lượng lớp học. Nếu tăng số lượng lớp học cũng cần phải tăng số lượng giáo viên chủ nhiệm và bộ môn. 

Chưa thể thực hiện yêu cầu sĩ số mỗi lớp tiểu học chỉ còn 35 học sinh trên lớp - Ảnh 2.

Với nhiều trường trên địa bàn TP.HCM, việc thực hiện yêu cầu giảm xuống 35 học sinh trên lớp cấp tiểu học là rất khó. Ảnh: M.Q

"Trường Tiểu học Hà Huy Giáp (quận 12, TP.HCM) được thành lập từ năm 2000. Trải qua thời gian dài đưa vào sử dụng, trường cũng đã có dấu hiệu xuống cấp. Chúng tôi đã cố gắng khắc phục để đảm bảo chất lượng cơ sở vật chất cho các con đi học, tránh bị ngập lụt. Những năm qua, chúng tôi đã đề xuất được xây dựng thêm lớp học, tuy nhiên vẫn còn nhiều vướng mắc nên chưa thể thực hiện được. Vậy nên rất khó để trường có thể thực hiện yêu cầu giảm xuống chỉ còn 35 học sinh trên lớp" - cô Hoàng Yến dãi bày. 

Năm học này, cô Hoàng Yến cho biết trường tiếp tục gặp áp lực về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên lớn hơn khi chỉ có 12 lớp 5 ra trường, nhưng có đến 17 lớp 1 trong năm học mới. Số lượng học sinh lớp 1 so với năm ngoái tăng khoảng 50 em. Tỉ lệ học sinh được học 2 buổi trên ngày sẽ giảm từ 32% xuống còn 21%. 

Sẽ cố gắng để đáp ứng yêu cầu 35 học sinh trên lớp của Bộ  

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Ngô Văn Tuyên -Trưởng Phòng GD&ĐT quận Bình Tân khẳng định: "Không phải không thể thực hiện được yêu cầu, mà chúng tôi sẽ cố gắng để có thể tiến gần tới yêu cầu của Bộ hơn". 

Cụ thể, theo ông Tuyên, TP.HCM là một trong những thành phố lớn nhất của đất nước, tỉ lệ dân nhập cư đông. Vậy nên áp lực về số lượng học sinh luôn luôn ở mức cao. Việc đảm bảo cho các em có chỗ học, được học 2 buổi trên ngày đã là thách thức rất lớp đối với các trường học trên địa bàn. Việc giảm số lượng học sinh theo yêu cầu của Bộ hiện tại chưa thể thực hiện bởi những tình hình đặc thù trên. 

Chưa thể thực hiện yêu cầu sĩ số mỗi lớp tiểu học chỉ còn 35 học sinh trên lớp - Ảnh 3.

Mặc dù có nhiều trường Tiểu học mới được đưa vào sử dụng, thế nhưng quận Bình Tân vẫn chưa đạt được yêu cầu 35 học sinh trên lớp.

Theo ông Tuyên, năm học mới quận Bình Tân dự kiến có khoảng 66.000 học sinh tại 28 trường tiểu học. Tỉ lệ học sinh học 2 buổi trên ngày đạt 63%. Mặc dù quận Bình Tân năm nay đã đạt được những thành quả đáng kể khi đưa 7 ngôi trường mới, trong đó có 5 trường tiểu học vào hoạt động. Tuy nhiên, dự kiến số lượng học sinh cấp tiểu học vẫn là 37 em/lớp. 

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở GDĐT TP.HCM, năm học 2024 - 2025, số lượng học sinh tiểu học có thể giảm 6.815 em. Trong năm học mới số phòng học mới được đưa vào sử dụng nhiều nhất ở bậc tiểu học với 246 phòng. 

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết, trong năm học vừa qua, số học sinh không có hộ khẩu thường trú tại thành phố chiếm khoảng hơn 20%. Áp lực này làm gia tăng sĩ số học sinh/lớp vượt cao so với chuẩn. Số lượng học sinh tham gia học 2 buổi/ngày giảm, chưa đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Điều kiện về sân chơi, bãi tập, thư viện đều co hẹp lại, gây ảnh hưởng đến các lớp đang học.

Theo ông Hiếu, việc gia tăng số học sinh nêu trên dẫn đến việc gia tăng số cán bộ, giáo viên, nhân viên và tăng biên chế sẽ làm tăng nguồn chi của ngân sách thành phố. Nhìn chung, trong năm học mới sắp đến, thành phố vẫn tiếp tục đảm bảo 100% con em sinh sống trên địa bàn có đủ chỗ học.




Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem