Chủ tịch UBND quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, nếu phủ Tây Hồ quá đông khách đến cùng lúc sẽ tạm đóng cửa phân chia thành từng đợt, tránh tình trạng ồ ạt.
Hàng loạt cơ sở tôn giáo tại Hà Nội đều đóng cửa vì dịch Covid-19. Tuy nhiên, do là ngày Rằm tháng Giêng, một ngày lễ rất quan trọng với nhiều người, nên người dân vẫn đi lễ, vái vọng cầu an.
Trên các bàn xếp lễ đặt tấm biển nhắc khách rửa tay và thực hiện đeo khẩu trang khi đi lễ. Người ghi công đức tại đây chia sẻ, trong 3-4 ngày nay, cả ngày có khoảng hơn chục người đến.
Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt tại một số điểm du xuân tâm linh nổi tiếng như chùa Trấn Quốc, bờ hồ Hoàn Kiếm,... giá vé gửi xe máy, xe máy điện tự phát đã cao gấp đôi, thậm chí gấp 4- 5 lần so với quy định.
Hà Nội nổi tiếng với những công trình kiến trúc, những địa danh lịch sử ngàn năm văn hiến. Khi đến Hà Nội vào dịp Tết Nguyên Đán bạn sẽ cảm nhận được điều này rõ ràng nhất.
Tối 22/12, tại chùa Trấn Quốc (Hà Nội) đã diễn ra Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Tổng thống Ấn Độ Rajendra Prasad trao tặng cây bồ đề cho Chủ tịch Hồ Chí Minh.