Chứng khoán Thiên Việt của ông Nguyễn Trung Hà chi 32 tỷ "cứu" Nguyễn Xuân Sơn làm ăn ra sao?

Nguyên Phương Thứ năm, ngày 03/05/2018 14:58 PM (GMT+7)
Theo tìm hiểu của Dân Việt, Công ty CP Chứng khoán Thiên Việt do ông Nguyễn Trung Hà làm Chủ tịch HĐQT đang có khoản nợ phải trả là hơn 1.326,8 tỷ đồng, chiếm tới 61,7% tổng tài sản công ty. Chủ nợ chính là Vietcombank và BIDV.
Bình luận 0

Ngày 2.5, tại phiên tòa xét xử vụ án OceanBank, đã xuất hiện thông tin về một doanh nhân sẵn sàng chi 32 tỷ đồng để cứu ông Nguyễn Xuân Sơn thoát án tử hình.

Vị doanh nhân này chính là ông Nguyễn Trung Hà, bạn thân của ông Nguyễn Xuân Sơn. Ông Nguyễn Trung Hà sinh năm 1962, từng là thành viên sáng lập Công ty FPT, hiện là Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán Thiên Việt, nơi ông Hà đang sở hữu hơn 16,9 triệu cổ phiếu TVS, tương đương 30,8% vốn điều lệ công ty chứng khoán Thiên Việt.

Sau hành động nghĩa cử này, thị trường bắt đầu để ý hơn đến cái tên "Chứng khoán Thiên Việt". Sau 12 năm thành lập, công ty chứng khoán của ông Nguyễn Trung Hà không để lại dấu ấn của mình với nhà đầu tư hay thị trường chứng khoán trong lĩnh vực hoạt động môi giới khi thị phần chỉ chiếm 1% hay hoạt động đầu tư cũng không có gì nổi bật.

img

Công ty CP Chứng khoán Thiên Việt (TVS) chính thức niêm yết vào năm 2015 (Ảnh: I.T)

Quá trình tăng vốn “thần tốc” của Thiên Việt

Theo tìm hiểu của phóng viên, Công ty CP Chứng khoán Thiên Việt được thành lập vào tháng 12.2006 tại Hà Nội với giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán và số vốn điều lệ chỉ vỏn vẹn 36 tỷ đồng. Nhưng chỉ trong năm 2007, Thiên Việt có tới 3 lần tăng vốn điều lệ, số vốn cũng tăng một cách “thần tốc” lên 430 tỷ đồng.

3 năm sau, tháng 8.2010, Chứng khoán Thiên Việt bất ngờ trở thành công ty đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam nhận tài trợ từ IFC, thành viên của Ngân hàng Thế giới (WB). Song phải đợi tới năm 2015, cổ phiếu TVS của Công ty CP Chứng khoán Thiên Việt mới chính thức giao dịch trên HOSE và tăng vốn điều lệ lên hơn 478 tỷ đồng. Năm 2017, vốn điều lệ của công ty này đạt hơn 578 tỷ đồng.

Về hoạt động đầu tư, Chứng khoán Thiên Việt của ông Nguyễn Trung Hà cho biết, năm 2017, danh mục TVS đầu tư tăng trung bình 56% so với mức tăng 48,25% của VnIndex với một số cổ phiếu cơ bản chiếm tỷ trọng danh mục cao như ACB, FPT, REE, VJC, PNJ, MSN, MWG... Các khoản đầu tư này đem về khoản lãi trước thuế đã chốt lãi hơn 113 tỷ đồng và hơn 7 tỷ đồng từ cổ tức.

Về thị phần, TVS chỉ chiếm dưới 1% thị phần môi giới trên TTCK Việt Nam, doanh thu môi giới và dịch vụ ký quỹ cũng chỉ đạt 24,9 tỷ đồng trong năm 2017.

Nợ phải trả chiếm hơn 60% tổng tài sản

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I.2018, doanh thu hoạt động của của Chứng khoán Thiên Việt đạt 126,1 tỷ đồng, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm 2017.

Song do chi phí hoạt động của công ty ông Nguyễn Trung Hà tăng tới 26,4%, cộng thêm thuế TNDN tăng 64,8% nên khoản lợi nhuận sau thuế của công ty chỉ đạt 58,3 tỷ đồng, tăng 5,7 tỷ đồng (10,8%) so với quý I.2017.

Theo lý giải của Chứng khoán Thiên Việt là do hoạt động của công ty đều có sự tăng trưởng tốt. Trong đó hoạt động tự doanh, quản lý quỹ và tư vấn mang lại doanh thu chủ yếu.

img

Cơ cấu tài sản và nguồn vốn của Thiên Việt

Song một điểm đáng lưu ý là tổng tài sản của công ty tính tới ngày 31.3.2018 là hơn 2.146 tỷ đồng. Trong đó, khoản nợ phải trả là hơn 1.326,8 tỷ đồng, chiếm tới 61,7% tổng tài sản công ty. Số nợ phải trả này chủ yếu tập trung ở khoản mục vay ngắn hạn.

Số tiền vay này chủ yếu được thực hiện với các ngân hàng và được đảm bảo bằng các khoản tiền gửi có kỳ hạn của công ty. Tính riêng trong 3 tháng đầu năm 2018, số vay ngắn hạn của Chứng khoán Thiên Việt đã tăng từ 802,221 tỷ đồng 1.281,13 tỷ đồng. Trong đó, khoản vay ngắn hạn của Chứng khoán Thiên Việt với Vietcombank đã tăng từ 754,22 tỷ đồng lên 1.243,13 tỷ đồng, khoản vay với BIDV cũng tăng từ 149 tỷ đồng lên 351,76 tỷ đồng.

Song trên thực tế, khoản mục tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của nhóm công ty ghi nhận tại ngày 31.3.2018 chỉ là hơn 50 tỷ đồng. Còn khoản tiền gửi có kì hạn tới ngày đáo hạn của công ty ông Nguyễn Trung Hà là hơn 1.388,5 tỷ đồng, trong đó tập trung chủ yếu nằm tại BIDV (1.238,58 tỷ đồng).

img

Doanh thu và lợi nhuận giai đoạn 2014 - 2017 của Thiên Việt

Gần đây, Chứng khoán Thiên Việt của ông Nguyễn Trung Hà đã thông báo phương án bán cổ phiếu quỹ. Theo đó Chứng khoán Thiên Việt muốn bán hết toàn bộ 2.826.000 cổ phiếu quỹ đang sở hữu để bổ sung vốn lưu động. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 5.4 đến 4.5.2018 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu TVS đã tăng mạnh và đang giao dịch quanh mức giá 13.200 đồng/cổ phiếu. Tạm tính theo giá này, số cổ phiếu quỹ của Chứng khoán Thiên Việt có giá trị hơn 24,1 tỷ đồng.

Trong khi đó, trên BCTC hợp nhất quý 4.2017 thể hiện số cổ phiếu quỹ của công ty hiện ghi nhận giá trị hơn 33,7 tỷ đồng tương ứng 4.070.750 cổ phiếu quỹ.

Trước đó tháng 2.2017 Chứng khoán Thiên Việt đã một lần đăng ký bán hết hơn 4 triệu cổ phiếu quỹ nhưng chỉ mới bán được hơn 1,24 triệu cổ phiếu quỹ. Số còn lại chỉ hơn 2,82 triệu đăng ký bán tiếp nhằm bổ sung vốn lưu động. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem