• Ngày 15.7, thượng tá Trần Văn Xuân - Phó Trưởng Công an huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cho biết đã cử lực lượng điều tra xác minh làm rõ việc tiểu thương chợ Kế Xuyên (xã Bình Trung) có đơn tố cáo bà Nguyễn Thị Nhạn (SN 1957, trú thôn Đồng Xuân, xã Bình Trung) đã ôm tiền hụi của họ bỏ trốn.
  • Sáng 20.4, do không chịu nổi mùi hôi thối từ nguồn nước thải của Khu công nghiệp (KCN) Bắc Chu Lai (đóng tại xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) nên hàng trăm người dân chung tiền mua đất bịt miệng cống xả thải này lại.
  • Ngày 14.4, nguồn tin của Dân Việt cho biết: đã nảy sinh kiểu chung chi “mới toanh” để xe quá tải “ung dung” qua trạm cân.
  • (Dân Việt) - Việc thuyền trưởng Nguyễn Gia Viễn ở Quảng Ngãi đã trúng lớn trong một mẻ lưới với kỷ lục sản lượng thu được 30 tấn cá không chỉ là may mắn mà là kết quả của việc đầu tư công nghệ đánh bắt hiện đại.
  • (Dân Việt) - Do nông dân khó trực tiếp làm việc với doanh nghiệp đã tạo cơ hội để đội ngũ “cò” chen vào giữa. Thôi thì đủ loại "cò", từ “cò” bán cá, “cò giá”, “cò” thu tiền, thậm chí cả “cò” vay nợ…
  • (Dân Việt) - Ngày 7.3, Công an huyện Ea Hleo đã khởi tố, bắt tạm giam ông Lê Thành Quyết - nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Ea Tir - để điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
  • Dân Việt - Công an xã An Sơn, thị xã Thuận An, Bình Dương cho biết tính đến ngày 4.11, đã có khoảng 40 đơn của người dân tố cáo chủ hụi Nguyễn Thị Thùy Vân quỵt tiền hụi với số tiền lên đến 10 tỷ đồng.