Chụp người…tiểu tiện, Google Street View bị kiện

Thứ bảy, ngày 03/03/2012 06:22 AM (GMT+7)
Dân Việt - Một người đàn ông Pháp đã đệ đơn lên tòa kiện Google vì đã công bố trên mạng bức ảnh Street View có cảnh ông đang đi tiểu trước sân nhà.
Bình luận 0

Người đàn ông Pháp, khoảng 50 tuổi, sống trong một ngôi làng với hơn 3.000 cư dân, ở vùng Maine-et-Loire, yêu cầu Google gỡ bỏ bức ảnh trên ứng dụng Street View có cảnh ông đang đi tiểu trước sân, vì ông cho rằng người dân trong làng sẽ nhận ra ông, dù khuôn mặt trong bức ảnh đã được xóa mờ.

Ông cũng không quên yêu cầu được bồi thường thiệt hại một khoản tiền là 13.300 USD.

img
Chiếc xe của Google đang chạy trên đường để chụp những bức ảnh cho tính năng Street View

Jean-Noel Bouillard, luật sư của ông cho biết “Ai cũng có quyền được giữ những bí mật riêng tư. Trong trường hợp này, mức độ sự việc không nghiêm trọng nhưng lại trở thành trò cười cho nhiều người. Nếu ông ấy bị bắt gặp hôn một người phụ nữ khác, không phải là vợ ông ấy, thì sự việc sẽ trở nên nghiêm trọng”.

Dịch vụ Street View của Google đã có mặt ở hơn 30 quốc gia và xuất hiện ở Pháp từ năm 2008, cho phép người sử dụng Google Maps có thể xem hình ảnh của đường phố xuất hiện trên bản đồ, được chụp bởi những chiếc xe ô tô có gắn máy ảnh trên nóc xe chạy khắp đường phố.

Người đàn ông nghĩ rằng ông đã đóng kín cổng trước khi thực hiện việc giải tỏa “nỗi buồn” ở trong sân trước nhà hồi tháng 11 năm ngoái. Không may cho ông, ống kính gắn trên chiếc xe chụp ảnh của Google lại cao hơn cánh cổng nhà ông và chiếc xe chạy ngang qua cổng nhà ông đúng lúc ông đang đứng tiếu ngoài sân.

Luật sư của Google chưa lên tiếng về vấn đề này, nhưng theo báo chí địa phương, Google đang thực hiện các bước để công bố vụ kiện là vô hiệu.

Tòa án sẽ đưa ra phán quyết vào ngày 15.3 tới.

Theo Reuters

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem