Chuyện “1 quả trứng 5 lần đóng phí”: Cần bỏ bớt các khâu trung gian

Thứ tư, ngày 11/07/2012 10:42 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Mấy ngày qua, nhiều nông dân đọc báo NTNN đã bày tỏ sự bất ngờ và bất bình về việc “1 quả trứng 5 lần đóng phí”, khi các cơ quan chức năng đang góp phần đẩy giá trứng và các loại thực phẩm khác lên cao.
Bình luận 0

Ông Lê Văn Thức - chủ trang trại nuôi vịt siêu đẻ ở Quốc Oai, Hà Nội nói: “Đúng là báo nêu vấn đề này ra, chúng tôi mới được giãi bày. Một quả trứng chúng tôi làm ra bây giờ bán cho tư nhân với giá 2.100 đồng thế là nhanh gọn, chứ các cơ quan chức năng đặt ra nhiều loại phí kiểm dịch, tôi thấy hơi thừa. Nếu vịt ốm thì không thể cho trứng được, và đã là trứng sạch rồi thì công tác kiểm dịch là thừa, chỉ là hình thức để lấy tiền từ người chăn nuôi. Thay vì kiểm dịch trứng, các cơ quan thú y nên quản lý nguồn trứng từ ngoài biên giới và phòng bệnh cho đàn gia cầm.

img
Nuôi gà sạch ở Đồng Nai.

Ông Nguyễn Văn Bình ở ấp Tân Phú, huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) đang nuôi đàn vịt siêu đẻ 20.000 con cũng bức xúc cho rằng, 1 quả trứng gánh 5 loại phí là quá nhiều. “Hiện nay ta có thể bỏ qua khâu trung gian này bằng cách nuôi vịt sạch, gà sạch ngay từ đầu, ở khâu con giống. Cần hỗ trợ và khuyến khích các trang trại chăn nuôi ở quy mô lớn, ký kết tiêu thụ trứng với các trung tâm thương mại, chợ đầu mối, để bỏ qua các khâu trung gian không cần thiết là các cơ quan chức năng với quy trình kiểm dịch thừa như thế này. Có như vậy người nông dân mới được hưởng lợi xứng đáng từ thành quả lao động của mình” - ông Bình nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem