Chuyến "xuất hành" đầu tiên của HH Diễm Hương

Thứ ba, ngày 07/09/2010 09:02 AM (GMT+7)
Dân Việt - Hôm qua, 6-9, tân Hoa hậu Thế giới người Việt Lưu Thị Diễm Hương đã có chuyến đi làm công tác xã hội từ thiện đầu tiên tại tỉnh Hà Tĩnh sau 15 ngày đăng quang.
Bình luận 0

Tại Hà Tĩnh, tân Hoa hậu Diễm Hương đã đến thăm quan Di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc và dâng hoa, thắp hương cho các anh hùng liệt sỹ tại đây. Sau đó, Diễm Hương đã đi tặng quà cho 17 cụ lão thành cách mạng từng tham gia phong trào Xô Viết- Nghệ Tĩnh 1930-1931.

img
Tân hoa hậu Lưu Thị Diễm Hương dâng hoa tại Ngã ba Đồng Lộc

Dự kiến trong hai ngày 6 và 7-9, tân Hoa hậu Diễm Hương sẽ trao tặng 5 ngôi nhà tình nghĩa tại huyện Lộc Hà với giá trị 25 triệu đồng/căn, cùng 300 suất quà trị giá 500.000 đồng/suất cho các em học sinh cấp I, II của huyện Lộc Hà.

img
 

Tổng giá trị các phần quà mà Hoa hậu Diễm Hương trao tặng cho tỉnh Hà Tĩnh lần này là 300 triệu đồng. Trao đổi nhanh với Dân Việt, Diễm Hương cho biết: “Đây là lần đầu tiên Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt tổ chức cho tôi được đi làm công tác xã hội từ thiện trên cương vị của một Hoa hậu. Tôi cảm thấy rất xúc động và vui mừng trong chuyến này”.

img
Diễm Hương trao quà cho cụ lão thành cách mạng Xô Viết- Nghệ Tĩnh
img
 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem